Trung Quốc từ bỏ dự án đầu tư bán dẫn 20 tỷ USD đầy tham vọng

01/03/21, 10:43 Thế giới

HSMC Vũ Hán sa thải toàn bộ nhân viên trong bối cảnh tuyên bố gian lận và không thu hút được nhiều nhà đầu tư

Trung Quốc từ bỏ dự án đầu tư bán dẫn 20 tỷ USD đầy tham vọng
(Ảnh: Chụp màn hình website Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Hongxin tại Vũ Hán)

Một dự án sản xuất chất bán dẫn trị giá 20 tỷ USD do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã đổ bể, sau khi nhà điều hành chính, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Hongxin tại Vũ Hán (HSMC), công bố quyết định sa thải toàn bộ nhân viên vào thứ Sáu vừa qua (26/2).

HSMC từng được kỳ vọng là một phần trong kế hoạch trở thành nhà sản xuất chip tự cung tự cấp của chính quyền Bắc Kinh. Theo báo cáo của giới truyền thông Trung Quốc, vào thứ Hai, nhân viên công ty đã được “yêu cầu nghỉ việc” thông qua một tin nhắn trên WeChat. Công ty khẳng định rõ rằng họ “không có kế hoạch tiếp tục sản xuất”, vốn đã bị trì hoãn từ cuối năm 2019 do không thu hút được thêm nhà đầu tư.

Một số báo cáo cho rằng, có tới 240 nhân viên sẽ bị mất việc tại nhà máy bán dẫn. Các nhân viên cho rằng HSMC đã không đưa ra lời giải thích cho việc đóng cửa hay bất kỳ khoản bồi thường nào.

Ra mắt vào tháng 11/2017, HSMC có vốn đầu tư theo kế hoạch là 20 tỷ USD và một đội ngũ lãnh đạo gồm các cựu giám đốc điều hành của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), với giám đốc điều hành là Chiang Shang-yi, cựu giám đốc điều hành của TSMC. Công ty từng được cho là sẽ tạo ra 50.000 việc làm theo cả hướng trực tiếp lẫn gián tiếp, và được kỳ vọng đạt sản lượng hàng năm 9,25 tỷ USD một khi hoạt động hết công suất.

Vào năm 2019, dự án đã phải dừng lại do không thể tìm thêm nguồn vốn, còn lượng tiền công đổ vào cũng chưa được giải quyết. Giữa năm 2020, Chiang đã rời công ty, khẳng định trải nghiệm của ông với HSMC là một “cơn ác mộng”.

Sau khi Chiang từ chức, nhiều báo cáo xuất hiện cho rằng HSMC là “một sự gian lận sản xuất chip trị giá hàng tỷ đô”. Các nhà xây dựng và nhà thầu phàn nàn vì bị thanh toán chậm, trong khi đó một số báo cáo cho hay hầu hết nhân viên của công ty không có bất kỳ kiến thức nền tảng nào về sản xuất chất bán dẫn, như đã từng được nhận định trước đó.

Từ Thức

Theo taiwannews.com.tw

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x