Trung Quốc trấn an vụ tàu neo đậu, Ấn Độ vẫn không hài lòng

04/11/14, 11:19 Thế giới

Ấn Độ hiện rất lo ngại về việc tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại Sri Lanka, tuy nhiên Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh hôm Thứ Ba (4/11) đã lên tiếng trấn an.

tau ngam
Tàu ngầm Changzheng-2 của Hải quân Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Thứ Ba (4/11) giải thích, “việc các tàu ngầm hải quân dừng đỗ để tiếp nhiên liệu và cho phép thủy thủ đoàn nghỉ ngơi tại một cảng nước ngoài là hoạt động quốc tế thông thường”, Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức.

Quan chức này cho biết, tàu ngầm Trung Quốc dừng đỗ “trong khi đang làm nhiệm vụ hộ tống ở Vịnh Aden”, ngoài khơi Somalia, nơi hải quân Trung Quốc đang làm nhiệm vụ hỗ trợ chống cướp biển.

Theo Tân Hoa Xã, tuyên bố này được đưa ra bất chấp những quan ngại của Ấn Độ trước việc Trung Quốc đã thực hiện hai chuyến dừng đỗ tàu ngầm tại Sri Lanka. Một lần giữa Tháng Chín, trùng thời điểm chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình, và chuyến thứ hai vào ngày 31/10.

Tàu ngầm Changzheng-2, thuộc Type 901 lớp Han và tàu chiến Chang Xing Dao của Trung Quốc hôm 31/10 cập cảng Colombo, cảng lớn và đông đúc nhất Sri Lanka. Trung tuần Tháng Chín, một tàu ngầm hạt nhân khác cũng dừng lại tại Sri Lanka nhưng không nổi, các báo cáo cho hay.

Hải quân Sri Lanka cũng nghĩ sự kiện không có gì bất thường và dẫn ví dụ về 230 tàu chiến đã đến Colombo kể từ năm 2010.

Tuy nhiên, trước những lời biện bạch do phía Trung Quốc đưa ra, một số quan chức và nhà phân tích Ấn Độ không hoàn toàn chấp nhận. Họ nói, tàu ngầm đóng vai trò rất nhỏ trong nhiều nhiệm vụ tương tự, India Today dẫn lời một số nguồn tin.

Theo Vnexpress

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x