Trung Quốc tạo ra người dẫn chương trình AI đầu tiên trên thế giới

12/11/18, 13:32 Thế giới

Ngày 7/11, Hội nghị Internet thế giới lần thứ 5 đã khai mạc tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tại đây, Công ty sở hữu công cụ tìm kiếm Sogou tại Trung Quốc Đại lục và Tân Hoa Xã đã công bố người dẫn chương trình do trí tuệ nhân tạo tạo ra đầu tiên trên thế giới.

Người dẫn chương trình AI này mô phỏng người dẫn chương trình Zhang Zhao (Trương Chiêu) của Tân Hoa Xã (Ảnh qua Evening Standard)

Người dẫn chương trình do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra này mô phỏng nguyên hình từ biểu cảm khuôn mặt, đặc trưng giọng nói, v.v. của người dẫn chương trình Zhang Zhao (Trương Chiêu) của Tân Hoa Xã, sau khi nhập vào văn bản, robot dẫn chương trình này có thể mô phỏng để phát tin liên tục 24 giờ. Được biết, robot dẫn chương trình này sẽ được dùng để phát các chương trình tin tức của Tân Hoa Xã trên mạng xã hội bằng Wechat và Weibo tiếng Anh, tiếng Trung.

Bởi vì người dẫn chương trình là do trí tuệ nhân tạo mô phỏng tạo ra, nên nó có biểu cảm gượng gạo, tin tức được đọc lên cũng lạnh nhạt. Giáo sư Michael Wooldridge tại Đại học Oxford nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng, ông cảm thấy khán giả muốn xem liên tục mấy phút là rất khó, bởi vì toàn bộ video trôi qua đều bình bình, không có tiết tấu, nhấn trọng điểm, trầm bổng, ngừng ngắt của người thật.

Còn một phương diện khác, người dẫn chương trình tin tức truyền thống là nhân vật của công chúng có độ tín nhiệm cao, cũng tức là một tài sản của nhà đài. “Nếu như chỉ là để khán giả xem ảnh động, họ sẽ hoàn toàn mất liên hệ với người dẫn chương trình”, Giáo sư Michael Wooldridge nói.

Người dẫn chương trình truyền thống ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói hay ra, còn phải có hình tượng công chúng tốt; đương nhiên, người dẫn chương trình tin tức vẫn sẽ có khuyết điểm, ngoài việc đọc sai chữ, quên từ, thì quan điểm cá nhân và tác phong trong cuộc sống cũng sẽ khởi tác dụng hình mẫu đối với xã hội.

Có cư dân mạng bình luận nói, người dẫn chương trình của truyền thông Đại lục bị quá nhiều lời dị nghị xấu, chính quyền Trung Quốc chỉ đành đưa ra người dẫn chương trình giả, ít nhất có thể tránh được vấn đề về tác phong trong cuộc sống. Từ năm 2014 đến nay, nhiều kênh truyền thông ngoài Trung Quốc đã phơi bày việc người dẫn chương trình của Đài truyền hình Trung ương (CCTV) trở thành “hậu cung” của các quan chức cấp cao, không chỉ có nhiều nữ MC, ngay cả nam giới cũng không ngoại lệ. Hiện nay, vụ việc người dẫn chương trình của CCTV là Chu Quân quấy rối tình dục nữ thực tập sinh vẫn chưa có hồi kết.

Cư dân mạng bên ngoài Trung Quốc cũng chỉ ra nguy hiểm mà người dẫn chương trình bằng AI của truyền thông nhà nước được ứng dụng. Trang web Intelligencer bình luận cho biết, người dẫn chương trình bằng AI của Trung Quốc tồn tại một rủi ro lớn: Một phát thanh viên tin tức sử dụng trí tuệ nhân tạo, nó dựa vào lập trình nên dường như cái gì nó cũng có thể nói, nhưng chớ quên Tân Hoa Xã là cơ quan truyền thông của đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Nếu công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể thực sự tạo được một người dẫn chương trình giống con người khiến người ta tín phục, vậy thì rất hiển nhiên Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ lạm dụng tiềm lực này”.

Công nghệ AI cũng ẩn chứa nguy cơ tin tức giả, hiện tại công nghệ có thể thay đổi gương mặt, dùng hình tượng “người nổi tiếng” để truyền tin tức giả ngày càng trở nên dễ dàng. Có cư dân mạng chỉ ra, loại công nghệ này dùng trí tuệ nhân tạo phức tạp có thể biến “người nổi tiếng” mà nhiều người biết trở thành con rối, đạt được mục đích dùng tin giả để làm rối loạn sự thật, sau này không chỉ những thông tin trên mạng, ngay cả những thông tin từ truyền thông nhà nước cũng phải cận thận hơn.

Dư luận cho rằng, cùng với việc công nghệ AI được sử dụng trong lĩnh vực truyền thông, mặc dù có thể nâng cao hiệu quả ở một vài phương diện, nhưng rõ ràng máy móc không có tình cảm của con người, phản ứng cũng không giống người thật, lại thêm nguy cơ đạo đức đằng sau, muốn thay thế hòa toàn người dẫn chương trình truyền thông thì e là rất khó.

Cũng có nhiều người lo lắng, công nghệ AI này đi quá cao, không thể tiếp tục phát triển. Giáo sư danh dự Noel Sharkey nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot thuộc Đại học Sheffield (Anh Quốc) cho biết, mặc dù dùng AI thay người dẫn chương trình có thể cải thiện liên tục, nhưng cách làm này sẽ khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Được biết, trí tuệ nhân tạo đã được Hãng tin AP Mỹ ứng dụng để viết các câu chuyện tự động, một số hãng truyền thông đã thử sử dụng robot trí tuệ nhân tạo để phát sóng các sự kiện thể thao. Thử nghĩ, nếu dùng AI có thể duyệt các tin tức từ Twitter, tìm được nguồn gốc của tin và nhanh chóng biến nó thành chữ viết, vậy thì kênh thông tin của con người sẽ bị robot kiểm soát, vậy chúng ta có nên lo lắng vì điều này?

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x