Trung Quốc phát triển thành công hệ thống phòng thủ máy bay không người lái

03/11/14, 11:30 Thế giới

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ bằng laser nhằm chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ hoạt động tầm thấp, phương tiện truyền thông nước này đưa tin hôm Chủ Nhật (2/11).

Máy bay không người lái của Trung Quốc.

Hệ thống phòng thủ laser có khả năng bắn hạ máy bay cỡ nhỏ trong bán kính 2 km, sau 5 giây kể từ khi phát hiện mục tiêu, hãng tin Tân Hoa Xã trích dẫn tuyên bố của Viện Kỹ thuật Vật lý Trung Quốc (CAEP), đồng phát triển hệ thống máy bay không người lái.

Hệ thống máy bay không người lái được thiết kế để phá hủy các máy bay do thám loại nhỏ ở độ cao 500 m với vận tốc dưới 50 m/s, theo Tân Hoa Xã.

“Ngăn chặn các máy bay không người lái thường là nhiệm vụ của các tay súng bắn tỉa và trực thăng, nhưng tỷ lệ thành công không cao và tính thiếu chính xác có thể gây ra những thiệt hại không mong muốn”, ông Nhất Cân Tống là một quan chức tham gia dự án cho hay.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Hoa, được nêu trên phương tiện truyền thông. Một bài viết trên trang nhất của Nhật báo quân đội giải phóng Trung Quốc (PLA) hồi tháng trước cho biết, sự yếu kém trong công tác huấn luyện quân sự của nước này là mối đe dọa đến khả năng chiến đấu và giành chiến thắng khi xảy ra chiến tranh.

Tờ báo cũng đưa tin, giới chức quân sự trong nước đã gửi một bản tài liệu liệt kê 40 điểm yếu kém về các phương pháp huấn luyện hiện tại tới các đơn vị quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã nỗ lực cho tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang hùng hậu với 2,3 triệu quân Trung Quốc, trong bối cảnh nước này liên tục phô trương sức mạnh tại các vùng biển tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Đông. Bắc Kinh đã cho phát triển máy bay chiến đấu tàng hình và chế tạo được một tàu sân bay.

Hồi đầu năm, lực lượng vũ trang Trung Quốc với quân số lớn nhất thế giới đã chịu nhiều chỉ trích từ các cán bộ hưu trí và truyền thông nhà nước về vấn đề tham những. Những người này cho rằng, Trung Quốc liệu có thể giành chiến thắng khi tham chiến nếu tình trạng tham nhũng vẫn tràn lan như hiện nay.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x