Trung Quốc: Ông Tưởng Khiết Mẫn, thân tín của ông Chu Vĩnh Khang bị xử 16 năm tù

13/10/15, 15:03 Thế giới

Ngày 12/10, ông Tưởng Khiết Mẫn, nguyên Chủ nhiệm Ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước, thân tín của cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, bị xử 16 năm tù.

Ông Tưởng Khiết Mẫn tại tòa. (Ảnh: Internet)

Ông Tưởng Khiết Mẫn bị xử 16 năm tù

Theo thông tin từ CCTV, vào ngày 12/10, tòa án Hán Giang tỉnh Hồ Bắc đã tuyên án ông Tưởng Khiết Mẫn “nhận hối lộ, có tài sản lớn nguồn gốc không rõ ràng, lạm dụng chức quyền”, xử tù có thời hạn 16 năm.

Ông Tưởng Khiết Mẫn bị điều tra từ ngày 1/9/2013; ngày 30/6/2014 bị khai trừ khỏi Đảng; ngày 19/3 năm nay bị đưa ra khởi tố.

Ngày 13/4, tòa án bắt đầu thẩm tra xử lý. Ông Tưởng Khiết Mẫn bị tố cáo lợi dụng các chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu lửa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và sau đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc, để trục lợi riêng bất chính. Tổng số tài sản phi pháp chiếm đoạt từ 14 cá nhân và đơn vị vào khoảng 14,04 triệu nhân dân tệ (khoảng 49 tỷ đồng). Tính cho đến ngày 31/8/2013, ông Tưởng Khiết Mẫn chi phí cho cá nhân và gia đình vượt quá thu nhập hợp pháp mà gia đình ông ta có được, số tài sản kếch xù trị giá 14,08 triệu nhân dân tệ (hơn 49 tỷ đồng) của ông ta không thể chứng minh nguồn gốc.

Ông Tưởng Khiết Mẫn từng được ông Chu Vĩnh Khang nâng đỡ, lợi dụng chức quyền giúp người khác giành quyền khai thác hợp pháp mỏ khí đốt, thầu hạng mục máy phát điện tua bin khí… có nhiều hành vi “làm rối loạn nghiêm trọng đến trình tự quản lý nguồn tài nguyên khí đốt quốc gia, làm lợi ích quốc gia bị tổn thất nghiêm trọng.”

Ông Tưởng Khiết Mẫn là thân tín của ông Chu Vĩnh Khang, cung cấp tài chính cho hoạt động bức hại Pháp Luân Công

Là đại diện cho ngành nghề độc quyền là dầu mỏ ở Trung Quốc, Công ty Cổ phần Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc thường xuyên trong tầm kiểm soát của cựu Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang. Vào hơn mười năm trước, Công ty Cổ phần Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc đã trở thành cái máy in tiền cho gia đình ông Chu Vĩnh Khang.

Ông Tưởng Khiết Mẫn có đến 37 năm công tác trong hệ thống Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc, là nhân vật quan trọng của hệ thống này. Ngoài ra, ông Tưởng Khiết Mẫn còn liên quan đến nhiều vụ án rửa tiền lớn. Theo điều tra, nhiều dự án lớn của Công ty Cổ phần Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc có sự tham gia của công ty rửa tiền, đây là vụ án vô cùng phức tạp, liên quan đến số tài sản khổng lồ. Việc ông Tưởng Khiết Mẫn bị xử là “tổn thất” vô cùng lớn với Chu Vĩnh Khang. Sau khi Tưởng Khiết Mẫn bị điều tra thì nhiều phi vụ khác bị lộ ra, tiêu biểu như mỏ dầu Liêu Hà trị giá 300 tỷ đã bị gia tộc Chu Vĩnh Khang mua lại với giá 100 tỷ nhân dân tệ.

Theo điều tra, ông Tưởng Khiết Mẫn trong thời gian giữ chức vụ đã bao làm hết mọi công trình xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc, nhờ đó trục lợi số tiền khổng lồ mỗi năm. Thông qua những hoạt động chiếm đoạn phi pháp từ Công ty nên ông Tưởng Khiết Mẫn có kinh phí chi cho hoạt động đàn áp Pháp Luân Công của Chu Vĩnh Khang.

Ông Tưởng Khiết Mẫn ngày càng lún sâu theo ông Chu Vĩnh Khang và ông Lệnh Kế Hoạch

Ông Tưởng Khiết Mẫn được tập đoàn Giang Trạch Dân lựa chọn sẽ cho làm Phó Thủ tướng sau khi đảo chính, từ đây ông ta ngày càng lún sâu trong các kế hoạch của ông Chu Vĩnh Khang và ông Lệnh Kế Hoạch.

Phe phái của ông Giang Trạch Dân bị thanh trừng, thế rồi Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang âm mưu đảo chính để đoạt lại quyền từ tay ông Tập Cận Bình. Đứng sau toàn bộ kế hoạch này là ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Ông Chu Vĩnh Khang với vị trí quyền lực thứ hai trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật muốn đánh ông Tập Cận Bình và đưa ông Bạc Hy Lai lên thay. Cuối cùng toàn bộ kế hoạch bị sụp đổ vì sự kiện ông Vương Lập Quân, cựu Cảnh sát Trưởng thành phố Trùng Khánh.

Theo thông tin từ báo chí ngoài Trung Quốc, ông Tưởng Khiết Mẫn bị điều tra vì có liên quan đến việc xử lý “vụ tai nạn xe hơi Ferrari” vào ngày 18/3/2012 ở Bắc Kinh (vụ tai nạn làm con trai duy nhất của ông Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Cốc bị chết). Ông Tưởng Khiết Mẫn từng chi số tiền lớn cho gia đình hai cô gái bị trọng thương trong tai nạn giao thông để “bịt miệng”, số tiền chuyển từ phía Công ty Cổ phần Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc.

Ngày 22/12/2004, Phó Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị CSTQ là ông Lệnh Kế Hoạch bị “ngã ngựa”. Báo chí đưa tin, vì che giấu thông tin xấu về người con bị chết trong vụ tai nạn xe hơi Ferrari, ông Lệnh Kế Hoạch đã có một số giao kèo với ông Chu Vĩnh Khang. Người em vợ của ông Lệnh Kế Hoạch là Cốc Nguyên Húc, nguyên Phó Giám đốc Công an Hắc Long Giang cũng có liên quan đến vụ việc này.

Truyền thông hải ngoại cũng nhận định, việc ông Tưởng Khiết Mẫn bị điều tra sẽ khiến nhiều vụ việc khác được phanh phui ra. Ai cũng biết, phía sau Tưởng Khiết Mẫn có nhiều “hổ già”, trong đó có cả cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang và cựu Phó Chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng.

Theo Daikynguyenvn / NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x