Trung Quốc nổi xung khi Philippines gia cố tàu chiến

18/07/15, 13:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Trung Quốc hôm thứ Tư phản đối mạnh mẽ việc Philippines gia cố tàu chiến “bị mắc kẹt” ở Bãi Cỏ Mây (mà Trung Quốc gọi là Nhân Ái Tiêu) ở Biển Đông, nơi cả hai nước đều tuyên bố có chủ quyền. Truyền thông Trung Quốc cho biết tin này hôm thứ Năm.

Tàu BRP Sierra Madre của Philippines tại Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa, 29/3/2014.

Tờ Want China Times cho biết hải quân Philippines đang “lặng lẽ gia cố thân và boong một con tàu rỉ sét” bị mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói là “vì sự an toàn hàng hải và nhân sự của mình.”
Sau khi nhắc lại “chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh “phản đối mạnh mẽ và kiên định đối với việc gia cố tàu quân sự ‘kẹt’ bất hợp pháp ở Bãi Cỏ Mây.”
Bà Hoa nhắc lại là năm 1999, một tàu quân sự Philippines, với cớ bị “mắc kẹt,” đã ‘kẹt’ bất hợp pháp trên Bãi Cỏ Mây mà bà Hoa nói là thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc kể từ đó đã có nhiều cuộc biểu tình yêu cầu Philippines kéo tàu đi, không được trì hoãn.
Thế nhưng, Philippines đã nhiều lần trả lời rằng là một bên ký kết Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nước này không phải là bên đầu tiên vi phạm DOC. Philippines chưa kéo tàu đi vì “thiếu các phụ kiện và bộ phận” và khẳng định không có kế hoạch xây dựng cơ sở gì trên Bãi Cỏ Mây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tuy nhiên Philippines không những từ chối thực hiện cam kết kéo tàu đi, mà còn “làm nghiêm trọng thêm tình hình bằng cách triển khai thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trong nỗ lực chiếm vĩnh viễn Bãi Cỏ Mây.”
Bà Hoa kết luận rằng điều đó chỉ ra là một mặt, Philippines hứa sẽ kéo tàu “kẹt” bất hợp pháp nhiều lần đi, song mặt khác, nước này âm mưu chiếm vĩnh viễn Bãi Cỏ Mây bằng cách gia cố tàu. Bà Hoa nói Philippines đã “vi phạm lời hứa đối với cộng đồng quốc tế, phơi bày thói đạo đức giả và tráo trở của mình.” Bà Hoa nói đây là một ví dụ khác cho thấy Philippines là kẻ “gây rối” và “phá luật” trong khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đe dọa nước này “có quyền có những hành động hơn nữa” sau khi lên tiếng yêu cầu Philippines phải ngay lập tức ngừng tất cả các hoạt động bất hợp pháp xâm phạm chủ quyền và lãnh hải quyền của Trung Quốc.
Bãi Cỏ Mây là một trong những bãi đá, đảo ở Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng, trong đó có Philippines và Việt Nam.

LÊ HẰNG

Tin liên quan Philippines sửa chiến hạm mắc cạn trên bãi Cỏ Mây làm căn cứ? Philippines tìm cách ngăn chặn Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông Vì sao Trung Quốc vừa tức vừa sợ Nhật Bản can dự vào Biển Đông? Nhật Bản và Philippines tập trận, Trung Quốc quan ngại Philippines đặt mua gần 100 tàu tuần duyên mới để làm gì?
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x