Trung Quốc: Nỗ lực quyên góp tiền để trục vớt chiến đấu cơ Mỹ từ thế chiến II

07/09/20, 16:02 Trung Quốc

Chủ tịch Hiệp hội phiêu lưu Trung Quốc Hàn Bột (Han Bo) mới đây cho biết, tổ chức này đang nỗ lực quyên góp tiền để trục vớt chiến đấu cơ Curtiss P-40 của Mỹ bị rơi năm 1942 tại tỉnh Vân Nam. Ông Hàn cũng cho biết, dự án trục vớt P-40 có thể mang đến “nguồn năng lượng ấm áp” làm giảm bớt căng thẳng quan hệ giữa Mỹ – Trung.

ĐCSTQ quyên góp tiền trục vớt chiến đấu cơ Curtiss P-40 của Mỹ nhằm nỗ lực hàn gắn mối quan hệ vỡ nát Mỹ-Trung. (Ảnh: Twitter)

Vào hôm 6/9, hãng tin AP cho biết, Trung Quốc đã lên kế hoạch trục vớt chiến đấu cơ Curtiss P-40 của Mỹ bị rơi vào năm 1942 tại hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

“Chúng tôi hy vọng dự án trục vớt máy bay P-40 này có thể mang đến nguồn năng lượng ấm áp làm giảm bớt căng thẳng của hai bên về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay”, ông Hàn Bột – Chủ tịch Hiệp hội phiêu lưu Trung Quốc (China Adventure Association) và là người tổ chức phụ trách dự án trục vớt cho biết.

Động thái từ phía Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh có thông tin về vụ việc máy bay chiến đấu Su-35 của quân đội nước này đã bị rơi, bốc cháy, và khiến phi công bị thương vào ngày 4/9. 

Hiện chính quyền Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, theo tờ The EurAsian Times, một nguồn tin giấu tên tại hiện trường cho biết máy bay rơi khu vực tỉnh Quảng Tây phía Nam của Trung Quốc do “lỗi kỹ thuật”.

Là tiêm kích thế hệ thứ tư, các chuyên gia quân sự Trung Quốc tự tin Su-35 sẽ giúp không quân Trung Quốc nâng cao năng lực tác chiến và mở rộng phạm vi tác chiến ở khu vực Thái Bình Dương.

Theo SCMP, vào tháng 4/2019, Nga đã hoàn tất bàn giao 24 chiếc Su-35 cho chính quyền Trung Quốc theo hợp đồng ký kết vào năm 2015 trị giá 2,5 tỷ USD. 

Đây không phải lần đầu có thông tin liên quan đến những “sự cố” về công nghệ quân sự của Trung Quốc. Trong năm nay, chính quyền nước này cũng đã nhiều lần phóng tên lửa nhưng lại liên tục “đáp đất”.

Chủ tịch Hiệp hội phiêu lưu Trung Quốc Hàn Bột cũng cho biết, tổ chức này đang cố gắng quyên góp từ 30 – 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,4 – 5,9 triệu USD) để chi trả cho vụ trục vớt này. Dự kiến sau đó, máy bay sẽ được đưa vào trưng bày tại viện bảo tàng.

Curtiss P-40 là một loại tiêm kích tấn công mặt đất, được Mỹ thường xuyên sử dụng trong Thế chiến II. Chiếc máy bay nằm trong kế hoạch trục vớt lần này có thể thuộc phi đội Hổ Bay của Mỹ – đã từng được mời đến Trung Quốc để giúp quốc gia này chống Nhật.

Hơn nữa, tiêm kích Curtiss P-40 và phi đội Hổ Bay từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần hợp tác Mỹ – Trung. Ngay cả khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung ngày càng leo thang, những lính đánh thuê người Mỹ trong phi đội này vẫn được kính trọng tại Trung Quốc, thậm chí có những nơi còn làm công viên tưởng niệm chiến tích của họ.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x