Trung Quốc “né tránh” chúc mừng bà Aung San Suu Kyi

14/11/15, 06:55 Thế giới

Trung Quốc đã “né tránh” việc chúc mừng chiến thắng của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử tại Myanmar, AFP nhận xét lời phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi hôm 13/11.

Chào mừng chiến thắng của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Ảnh chụp bên ngoài trụ sở đảng đối lập ở Rangoon, 9/11/2015.

Cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên và lịch sử ở Miến Điện chấm dứt với chiến thắng áp đảo của Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ và biểu tượng dân chủ Aung San Suu Kyi.

Nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gởi điện văn chúc mừng với hy vọng Miến Điện mạnh tiến trên lộ trình dân chủ hóa đất nước.

Trong khi đó Trung Quốc hầu như không có lời chúc mừng hay lời bình luận nào về chiến thắng vẻ vang của đảng đối lập do Bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

AFP nhận xét người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi đã “né tránh” việc chúc mừng NLD và bà Aung San Suu Kyi.

Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ của mình, duy trì mối quan hệ bè bạn cũng như các mối quan hệ hợp tác toàn diện cùng có lợi” với phía Myanmar, AFP dẫn phát biểu của ông Hồng Lỗi hôm 13/11.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đánh giá “thận trọng”. Và khi được hỏi về việc gửi lời chúc mừng riêng đến bà Aung San Suu Kyi, ông Hồng Lỗi đã “không trả lời trực tiếp”.

Chúng tôi chân thành mong muốn Myanmar có được sự ổn định chính trị và có thể đạt được sự phát triển đất nước”, ông Hồng Lỗi trả lời.

Trung Quốc được xem đã gắn kết từ lâu với chính quyền do quân đội hậu thuẫn tại Myanmar, những người đã tuyên bố thua cuộc trước NLD của bà Suu Kyi, theo AFP.

Hồi tháng 6/2015, bà Aung San Suu Kyi đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, địa điểm đón tiếp truyền thống dành cho các nhà lãnh đạo nước ngoài của Bắc Kinh.

Theo thanhnien.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x