Trung Quốc mong đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ càng sớm càng tốt

10/12/19, 14:47 Thế giới

Đại diện Bộ thương mại Trung Quốc hôm 9/12 cho biết, họ hy vọng sẽ thực hiện một thỏa thuận thương mại với Mỹ càng sớm càng tốt trước khi đợt thuế quan mới của Mỹ áp lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc có hiệu lực, theo Reuters.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay sau khi đưa ra tuyên bố chung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 9/11/2017. (Ảnh qua Reuters)

Bắc Kinh hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington dựa trên thúc đẩy đàm phán và hiệp thương theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cũng như chú ý đến những mối quan tâm cốt lõi của đối phương, và nhanh chóng đạt được kết quả mà các bên đều hài lòng càng sớm càng tốt”, trợ lý Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Ren Hongbin nói trong một tuyên bố.

Thông điệp trên của Bộ thương mại Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi nước này công bố chỉ số xuất nhập khẩu tháng 11. Đáng chú ý, chỉ số xuất khẩu bất ngờ sụt giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đi ngược lại dự đoán của các chuyên gia trên Bloomberg, vốn tin rằng xuất khẩu Trung Quốc sẽ tăng 0.8%.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong quá trình đàm phán tiến tới thỏa thuận giai đoạn một nhằm xoa dịu chiến tranh thương mại. Dù vậy, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này sẽ sớm đạt được trong tương lai gần.

Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ một số thuế quan hiện áp dụng với 375 tỷ USD hàng xuất khẩu Trung Quốc, đồng thời phải hủy bỏ thời hạn đánh thuế ngày 15/12 đối với 156 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bắc Kinh cam kết mua sản lượng cụ thể nông sản Mỹ, kèm theo những nhượng bộ khác bao gồm bảo vệ sở hữu trí tuệ, chính sách tiền tệ, cũng như việc tiếp cận với thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc.

Trả lời báo giới khi được hỏi về ý định thực hiện việc áp thuế bổ sung đối với 156 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ ngày 15/12 tới, Tổng thống Trump khẳng định: “Sẽ có điều gì đó xảy ra vào ngày 15/12 nhưng chúng tôi chưa thảo luận về việc đó. Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp với Trung Quốc”.

Trước đó hôm 6/12, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho hay, đại diện của hai bên đang đẩy mạnh đàm phán, trong thời gian chỉ còn chưa đầy một tuần trước thời hạn Tổng thống Trump đưa ra quyết định cuối cùng về thuế quan, dự kiến sẽ áp dụng lên các mặt hàng như: điện thoại di động, máy tính xách tay, đồ chơi và quần áo do Trung Quốc sản xuất.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x