Trung Quốc: Điểm danh quan chức ngã ngựa từ sau Đại hội 18

21/10/15, 08:26 Thế giới

Ông Tập Cận Bình đẩy mạnh “đả hổ, chống tham nhũng” đã hạ bệ vô số quan to, trong đó đa số là phe phái của ông Giang Trạch Dân.

Kể từ sau Đại hội 18 ĐCSTQ, có hơn 100 “hổ già” ngã ngựa. Giới quan sát nhận thấy những quan chức này đa số là phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Tuy nhìn bề ngoài chỉ là một cuộc chơi ở Trung Nam Hải, nhưng thực chất đây là kết quả của “ác hữu ác báo”. (Ảnh: Internet)

 Đã có 13 quan chức cấp cao bị xử tù sau Đại hội 18 ĐCSTQ

Sáng ngày 14/10, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Thứ trưởng Bộ Công an là ông Lý Đông Sinh đã bị tòa án cấp trung tại Thiên Tân đưa ra xét xử, tòa án tuyên bố sẽ chọn ngày tuyên án. Kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến nay đã có 22 quan chức cấp cao bị đưa ra tòa xét xử.

Theo truyền thông của Trung Quốc đại lục, trong số 22 người này đã có 13 người bị xử tù giam, trong 12 người vì ăn hối lộ, có 10 người vượt quá 10 triệu nhân dân tệ, 10 người bị tù có thời hạn 10 năm trở lên.

Những người bị xử cho đến nay gồm có: Vương Vĩnh Xuân (20 năm), Quách Vĩnh Tường (20 năm), Lý Xuân Thành (20 năm), Tưởng Khiết Mẫn (16 năm), Vương Tố Nghị (vô thời hạn), Đồng Danh Khiêm (5 năm), Lý Đạt Cầu (15 năm), Lưu Thiết Nam (vô thời hạn), Nghê Phát Khoa (17 năm), Trần Bách Hòe (17 năm), Lý Kiến Nghiệp (15 năm), Liêu Thiếu Hoa (16 năm), Trần An Chúng (12 năm).

Trong 12 quan chức bị ngã ngựa này có đến 11 người bị tù có thời hạn trên 10 năm. Trong đó Lý Kiến Nghiệp có thời gian truy tố dài nhất là 23 năm. Bắt đầu từ năm 1992 ông Lý Kiến Nghiệp giữ chức Phó Bí Thư huyện ủy huyện Ngô, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Ngày 29/9 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn loan tin “đánh giặc bắt tướng giặc”. Ngày 9/10 vừa qua, Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại có bài viết nhấn mạnh “trừng phạt quan to”, “nghỉ hưu không đồng nghĩa với hạ cánh an toàn”…

Bài viết dẫn ra nhiều vụ án quan to bị đưa ra xét xử làm chứng cho những “quy tắc ngầm” không còn tồn tại như: nghỉ hưu đồng nghĩa với hạ cánh an toàn, hình phạt không đến quan lớn, người của mình không xử người của mình, không đánh tham nhũng khi gần kỳ họp quan trọng cũng như ngày lễ lớn quan trọng…

Nhà bình luận Chu Hiểu Huy phân tích rằng, những thông tin của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thời gian qua như ngầm cảnh báo ông Giang Trạch Dân có thể bị tóm bất cứ khi nào.

Từ sau khi ông Giang Trạch Dân lên cầm quyền đã dùng miếng mồi lợi ích để cài cắm thế lực, dùng tham quan để cai trị đất nước. Ông Giang không chỉ dâm loạn hiếu sắc mà còn dung túng hàng loạt tham quan, bị truyền thông liệt vào kẻ chăn nuôi “hổ già”, “tổng huấn luyện viên quan chức hủ bại”. Chỉ riêng gia tộc cựu Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang đã tham nhũng đến 100 tỷ nhân dân tệ; cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu tham nhũng 20 tỷ nhân dân tệ.

Đa số các tham quan hủ bại tham gia bức hại Pháp Luân Công

Kể từ sau Đại hội 18 ĐCSTQ, có hơn 100 “hổ già” ngã ngựa. Giới quan sát nhận thấy những quan chức này đa số là phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Tuy nhìn bề ngoài chỉ là một cuộc chơi ở Trung Nam Hải, nhưng thực chất đây là kết quả của “ác hữu ác báo”.

Trong số những tham quan ngã ngựa đa số đều tham gia vào bức hại Pháp Luân Công, bị Tổ chức Quốc tế điều tra bức hại Pháp Luân Công và mạng Minh Huệ tại hải ngoại truy cứu.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh khi bị bắt đang đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xử lý Vấn đề Tôn giáo X, Chủ nhiệm Văn phòng 610, và cũng là Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, phụ trách hoạt động bức hại và tẩy não học viên Pháp Luân Công và tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông Lý Đông Sinh đã bắt giam và dùng cực hình phi pháp với vô số học viên Pháp Luân Công, thậm chí chính là người trực tiếp chỉ huy hoạt động mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công.

Ông Lý Xuân Thành, cựu Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên trong thời gian nhậm chức đã chủ mưu hoạt động bức hại Pháp Luân Công vô cùng tàn bạo tại địa bàn tỉnh Tứ Xuyên.

Ông Quý Kiến Nghiệp cũng là kẻ chủ mưu tham gia bức hại Pháp Luân Công trong thời gian làm Thị trưởng ở Hàng Châu, Thị trưởng Nam Kinh.

Ông Quách Vĩnh Tường, Vương Vĩnh Xuân đi theo ông Chu Vĩnh Khang suốt 10 năm, là những trợ lý đắc lực cho ông Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang trong hoạt động bức hại Pháp Luân Công.

Ông Đồng Danh Khiêm vì được đề bạt lên chức đã theo tập đoàn Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Pháp Luân Công.

Ông Tưởng Khiết Mẫn từng làm trong hệ thống dầu mỏ của Trung Quốc gần 40 năm. Chính trong thời gian Tưởng Khiết Mẫn nắm giữ bộ máy hệ thống dầu mỏ độc quyền của Cộng sản Trung Quốc là thời gian mà Pháp Luân Công bị bức hại kinh khủng nhất, nhiều người bị dùng cực hình tra tấn đến chết. Ông Tưởng Khiết Mẫn chính là một trong những “đầu sỏ” làm nhiệm vụ tài chính cho hoạt động này.

Tập đoàn Giang Trạch Dân luôn lo ngại bị thanh trừng vì hoạt động bức hại Pháp Luân Công. Các hổ già như ông Giang Trạch Dân, ông Chu Vĩnh Khang, La Cán, Bạc Hy Lai, Tăng Khánh Hồng… đã bị các học viên Pháp Luân Công ở hơn 30 quốc gia kiện lên Tòa án Quốc tế vì tội diệt chủng, chống lại loài người.

Theo Daikynguyenvn / Epochtimes

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x