Trung Quốc “chặn” dân xem chi tiết phán quyết vụ kiện Biển Đông

15/07/16, 07:22 Thế giới

Cũng giống như bao sự kiện “nhạy cảm” khác, người Trung Quốc không thể xem được biên bản phán quyết vụ kiện Biển Đông do Internet đã bị ngăn chặn mọi ngả.

Người dân Trung Quốc không thể xem kết quả chi tiết vụ kiện Biển Đông.

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế, internet ở Trung Quốc bị kiểm soát gắt gao. Những nhà hành pháp ở Trung Quốc sử dụng quyền lực của mình để đưa thông điệp sai lệch tới tất cả người dân, đồng thời không cho họ tiếp cận nguồn tin chính thống trên website của tòa án.

Ngày 13/7, một vài hãng tin đưa về vụ việc Biển Đông đang nóng cả cộng đồng thế giới nhưng tại Trung Quốc, website của các hãng tin này chỉ hiện lên một màn đen. Nếu cư dân mạng truy cập website của tòa trọng tài thì kết quả cũng tương tự: trang web bị “hỏng”.

Khi phán quyết lịch sử của tòa trọng tài đưa ra ra ngày 12/7, cư dân mạng Trung Quốc mù quáng chỉ trích kết quả và cho rằng “Biển Đông phải thuộc về Trung Quốc”. Giới chức Bắc Kinh cũng làm hết sức kiểm soát nội dung đăng tải để “lái” dư luận theo chiều hướng họ muốn. Những nội dung cực đoan, kích động chủ nghĩa dân tộc thái quá sẽ được ưu tiên.

TQ "chặn" dân xem chi tiết phán quyết vụ kiện Biển Đông - 2
Những bài viết bị chặn ở mạng xã hội Weibo với nội dung “Biển Đông không phải của Trung Quốc”.

Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa “Phán quyết Biển Đông” đang nóng hơn bao giờ hết. Những tin bài chủ yếu do các cơ quan chính phủ đăng tải, còn lại là nhận xét hiếu chiến của cư dân mạng nước này. Một người dùng tên Tôn Đại nói: “Biển Đông là của Trung Quốc, hay là Philippines muốn trở thành một tỉnh của chúng ta?”.

Tài khoản Yêu Thơ viết: “Tôi sẽ không ăn chuối của Philippines nữa. Hy vọng chuối hỏng sẽ gây thiệt hại cho nước này”.

Nhiều người khác thì tuyên bố “sớm hay muộn cũng phải đánh nhau với Mỹ” hay “Trung Quốc không sợ chiến tranh”. Thậm chí có độc giả còn đưa ra địa điểm gây chiến có lợi nhất cho Trung Quốc.

Theo 24h.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x