Trung Quốc: Cảnh sát trấn áp biểu tình làng Ô Khảm

13/09/16, 19:18 Tin Tổng Hợp

Cảnh sát Trung Quốc đã có chiến dịch nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình của dân làng Ô Khảm về việc phản đối bắt giam xã trưởng.

 

Phía cảnh sát đã vào ngôi làng hồi đêm và đã bố ráp các ngôi nhà, nay xác nhận có 13 người đã bị bắt.

Hình ảnh video được đăng tải trên mạng cho thấy có những cuộc đụng độ trên đường làng, và người dân địa phương ném gạch đá, trong lúc cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su.

Hiện làng Ô Khảm có vẻ như đã bị phong tỏa và giới chức đã kiểm soát tình hình.

Cảnh sát chống bạo động đang chốt tại cổng làng chúng tôi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập,” một phụ nữ có tên là Cai nói với BBC.

Tôi không thấy có hy vọng gì hết. Dân làng cảm thấy rất tức giận.”

“Tung tin đồn thổi”

Cảnh sát trấn áp cuộc biểu tình. (Ảnh: BBC)
Cảnh sát trấn áp cuộc biểu tình. (Ảnh: BBC)

Ông Lâm Tố Luyến được bầu làm xã trưởng năm 2012, trong nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm chấm dứt hàng tháng biểu tình phản đối việc bị thu hồi đất bất hợp pháp.

Ông Lâm bị bỏ tù ngày 8/9/2016  với mức ba năm tù giam về tội tham nhũng, nhưng vẫn rất được lòng dân.

Những người ủng hộ ông đã lại biểu tình phản đối, và nói lời nhận tội của ông trên truyền hình là do bị cưỡng ép, và cáo buộc đưa ra đối với ông là nhằm mục đích chính trị.

Người dân bên trong Ô Khảm bắt đầu gửi các đoạn video clip ra cho giới truyền thông, cho thấy rõ những cảnh cảnh sát xông vào nhà bắt người.

Trong một đoạn video, có cảnh một người đàn ông bị cảnh sát mặc áo giáp bảo hộ quật ngã xuống sàn đất, còn những cảnh khác cho thấy những người dân làng chảy máu.

Đoạn video, hiện chưa được kiểm chứng độc lập, cũng cho thấy hàng chục cảnh sát cầm khiên bảo hộ đối phó khi người biểu tình ném gạch đá, chai lọ.

Một người đàn ông họ Huang nói với BBC rằng chính phủ đang tìm cách hăm dọa nhằm chấm dứt các cuộc phản đối của dân làng.

Ông nói những người bị bắt cho tới nay đều là những người giữ vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình hoặc trong việc lên tiếng trên truyền thông xã hội.

Sở công an địa phương tại Lục Phong, Quảng Đông, xác nhận chỉ có 13 người bị bắt giữ về tội quấy rối trật tự công cộng.

Sở công an nói những người này đã “liên tục tung tin đồn thổi”, buộc những người khác phải biểu tình phản đối và không cho người dân làm việc.

Dân làng Ô Khảm (Wukan) họp bàn về vụ trưởng thôn Lâm Tổ Luyến (Lin Zuluan) bị bắt, 20/06/2016.(Ảnh:REUTERS)
Dân làng Ô Khảm (Wukan) họp bàn về vụ trưởng thôn Lâm Tổ Luyến (Lin Zuluan) bị bắt, 20/06/2016.(Ảnh:REUTERS)

Chính quyền địa phương và cảnh sát đã kiên nhẫn cảnh cáo họ, giáo dục họ, nhưng họ đã nhắm mắt làm ngơ và hoàn toàn phớt lờ luật pháp“, Cảnh sát nói.

“Để bảo vệ lợi ích của quần chúng và đưa đời sống ngôi làng trở lại trật tự, cảnh sát đã có hành động, và đã bắt giữ họ.”

Cảnh sát sau đó nói một số người bị bắt đã bị cáo buộc tội loan “thông tin sai sự thật và dùng những hình ảnh cũ để tạo ra cái gọi là vụ việc Ô Khảm”.

Ô Khảm, nơi có khoảng 13 ngàn dân, từng được coi là mô hình cải tổ chính trị có thể có ở Trung Quốc.

Hồi 2011, người dân địa phương nổi dậy sau khi các quan chức Đảng thu hồi đất đai của dân rồi đem bán lại.

Dân làng Ô khảm chuẩn bị cho cuộc biểu tình. (Ảnh BBC)
Dân làng Ô khảm chuẩn bị cho cuộc biểu tình. (Ảnh BBC)

Nhằm tháo gỡ căng thẳng từ các cuộc biểu tình phản đối, chính quyền đã cho phép dân làng tổ chức bầu xã trưởng mới, và ông Lâm Tố Luyến đã đắc cử.

Tới đầu 2016, ông lại bắt đầu thúc đẩy việc đòi bồi thường thỏa đáng cho dân làng bị thu đất. Nhưng hồi tháng Sáu, ông bị bắt và bị cáo buộc ăn hối lộ.

Hôm 8/9/2016, ông bị bỏ tù với án trên ba năm và với mức phạt 400 ngàn nhân dân tệ (khoảng 60 ngàn đô la Mỹ).

Hoàn cầu Thời báo, nơi được coi như cơ quan ngôn luận của Trung Quốc nói rằng, một số diện tích đất đai trước đây bị thu hồi nay đã được trả lại, nhưng một số khác vẫn còn đang có tranh chấp.

Theo BBC Tiếng Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x