Trung Quốc: Bé trai 6 tuổi khóc ròng “Mẹ mà sinh em bé, con chết cho xem”

22/12/15, 09:15 Cuộc sống

Sau 35 năm ĐCSTQ thi hành chính sách một con, đến tháng 10/2014 nước này tuyên bố cho phép tất cả các cặp vợ chồng sinh hai con. Mấy ngày qua, trên mạng lan truyền một đoạn video quay lại cảnh một bé trai vừa khóc vừa nói: “Mẹ, hôm nay con để lại lời này, nếu mẹ dám sinh em bé, con sẽ chết cho mẹ xem!”

Cậu bé trong video phản đối người mẹ sinh con thứ hai.

Mấy ngày qua, một đoạn video quay lại cảnh cậu bé yêu cầu mẹ không sinh con thứ hai được truyền tải rộng rãi trên mạng. Ngày 13/12, trang Mingpao (Minh báo) của Hồng Kông cho hay, mở đầu video, một cậu bé khoảng 5 – 6 tuổi vừa khóc vừa lên án trước ống kính, nói với mẹ rằng: “Mẹ, hôm nay con để lại lời này, nếu mẹ dám sinh em bé thì đợi đi, đợi đến buổi tối nào đó cha mẹ đều đi ngủ rồi, con liền tự mặc quần áo, mang theo tiền tự xuống lầu bắt xe. . . mãi đến khi chết đói thì thôi“.

Trong video người mẹ hỏi lại: “Con không sợ bị người xấu bắt đi hả? Con dám bỏ đi sao?” Bé trai trả lời, “Con của mẹ có gì làm không được“, “chính là xem mẹ có gan này hay không, hôm nay con để lại lời này, mẹ hãy chờ xem mẹ sinh em bé con có thể sống hay không“.

Mẹ hỏi: “Vì sao con không thể sống?” Cậu bé uất ức vừa khóc vừa kể: “Con không muốn có em trai em gái, tình yêu của cha mẹ đáng lẽ dành cho con sẽ chia cho em trai em gái hết, sẽ không còn thương con nữa“.

Mặc dù người mẹ khẳng định sẽ vẫn yêu thương cậu, nhưng cậu bé giống như không nghe lọt tai, cuối cùng lại nói, “mẹ dám sinh thì con dám chết, mẹ thử xem con có dám hay không“.

Xem xong đoạn video, có cư dân mạng bày tỏ, “cậu bé tội nghiệp này chắc chắn đã bị người ta tẩy não rồi“, hoặc có người từng nói với cậu lời nói kiểu như “có em trai em gái, cha mẹ sẽ không còn yêu cháu nữa“, mới có thể khiến cho cậu bé có suy nghĩ cực đoan như thế.

Nhiều dân mạng cho rằng, cậu bé đã bị nuông chiều đến hư, cần được dạy dỗ lại mới được.

Có người bày tỏ: “Điều kiện trong nhà tôi không tốt. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao hoàn cảnh cuộc sống không tốt lại còn phải sinh thêm con nữa. Mua không nổi xe, mua không nổi nhà. Không có hoàn cảnh tốt, cũng không có chỗ dựa. Tôi không biết cha mẹ tôi sinh ra em tôi để nó chịu khổ hay sao đây!

Một người bình luận: “Đây là hậu quả xấu của kế hoạch hoá gia đình“. Một cư dân mạng khác lại nói: “Nuôi một con còn không biết ra sao đây này! Còn bày đặt học nước ngoài nuôi mấy con, chất lượng nuôi dạy con chỉ có thể càng ngày càng thấp“.

ĐCSTQ bắt đầu áp dụng chính sách một con từ những năm 70 của thế kỷ trước, khiến tỉ lệ nam nữ Trung Quốc hiện nay rơi vào tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng, cơ cấu nhân khẩu bất thường, giảm tỉ lệ sinh đẻ nghiêm trọng, lão hóa quá độ và tồn tại các vấn đề xã hội khác, trực tiếp làm cho Trung Quốc trong vài thập niên tới thiếu hụt nguồn lao động, cũng sẽ gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế.

Ngày 29/10, truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố chính thức bãi bỏ chính sách một con. Sau 35 năm gây ra nhiều tranh luận và bị quốc tế chỉ trích, chính sách một con cuối cùng đi tới kết thúc.

Ngày 3/12, Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC) bắt đầu cử hành phiên điều trần chính sách hai con của Trung Quốc. Chủ tịch của Tổ chức Quyền không biên giới của phụ nữ Reggie Littlejohn tại phiên điều trần phát biểu, chính phủ Trung Quốc tiến hành cái gọi là “hủy bỏ” chính sách một con, việc thay đổi chính sách này là có tính dối trá vì họ đã thay chính sách một con thành chính sách hai con, căn bản vẫn là chính phủ quyết định số lượng con mà mỗi gia đình có thể có, họ không thể tự quyết.

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số Steven W. Mosher đề nghị, chính phủ Trung Quốc cần phải toàn diện hủy bỏ chính sách kế hoạch hoá gia đình, tôn trọng nhận thức chung của quốc tế với chính sách của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), bảo đảm vợ chồng được hưởng quyền lợi cơ bản về quyền quyết định thời gian và số lượng con mà họ sẽ sinh. Nghị sĩ Smith thậm chí đề nghị chính quyền Tổng thống Obama sử dụng pháp luật Mỹ hiện hành, từ chối quan chức ĐCSTQ tham dự vào luật kế hoạch hoá gia đình nhập cảnh nước Mỹ.

Iris dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x