Trung Quốc: 6 công dân Anh bị bắt giữ ở Nội Mông sẽ bị “trục xuất”

16/07/15, 10:25 Thế giới

Sáu du khách Anh bị bắt giữ tại vùng Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, hôm 10/7 sẽ bị trục xuất sớm, các nhà ngoại giao Anh tại Bắc Kinh cho biết. Hiện Trung Quốc chưa có tuyên bố chính thức gì về lý do bắt giữ nhóm công dân Anh này.

Một nhà thờ Hồi giáo ở Nội Mông. (Ảnh Getty)

Họ nằm trong số 11 công dân Anh, trong đó có hai người mang song tịch Anh-Nam Phi, thuộc nhóm 20 người ngoại quốc bị bắt giữ tại vùng Nội Mông hôm 10/7.

Theo thông tin đăng trên Facebook của Quỹ thiện nguyên châu Phi, Gift of the Givers, nhóm này, gồm các công dân Nam Phi, Anh và một công dân Ấn Độ, đã bị bắt khi hạ cánh xuống sân bay Ordos

Gift of the Givers nói với các quan chức Nam Phi và Anh rằng, họ đã gặp gỡ giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Thứ Ba (14/7). Tổ chức này giải thích rằng đó chỉ là các du khách, nhưng Trung Quốc cho rằng một số người có liên hệ với một nhóm khủng bố.

Quỹ này cho biết: “Trung Quốc… cho rằng một số thành viên có liên hệ với một nhóm khủng bố, một tổ chức bị cấm hoạt động, khi xem các video tuyên truyền trong phòng khách sạn“. Họ cũng nói thêm rằng, nhóm người bị bắt gồm một số bác sỹ, doanh nhân, và không ai có liên hệ gì với khủng bố.

Phóng viên BBC tại Bắc Kinh, Martin Patience cho hay, giới chức Trung Quốc chưa có tuyên bố chính thức gì về lý do bắt giữ các du khách nước ngoài.

Các quan chức Anh nói rằng, họ đang “tìm hiểu thêm” về lý do vụ bắt giữ, và rằng nhân viên lãnh sự đã tới thăm, cung cấp trợ giúp cho những người bị bắt.

Tin tức về các vụ bắt giữ được đưa ra trong lúc Bắc Kinh đang tiếp đón Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người đã gặp gỡ Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều hôm 14/7. Ông Ramaphosa tới Trung Quốc hôm Chủ Nhật (12/7) trong chuyến công du 5 ngày.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x