Trung – Nhật đàm phán phá băng bên lề APEC

11/11/14, 14:28 Thế giới

Trong khuôn khổ hội nghị APEC, hai lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức một hội đàm cấp cao nhằm phá vỡ tình trạng đóng băng vào Thứ Hai (10/11) sau hai năm đối đầu. 

z2
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm phá vỡ tình trạng đóng băng giữa 2 nước vào Thứ Hai (10/11).

Trong “bước đầu” hướng đến việc hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Tổng thống Obama đã đến tham dự hội nghị APEC khi Đảng Dân chủ của ông vừa thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Trong khi đó, người đồng cấp phía Nga là Vladimir Putin đã có mặt một ngày trước đó và nhanh chóng thể hiện mong muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc.

Hội nghị diễn ra vào Chủ Nhật (9/11) là sự kiện lớn nhất do Trung Quốc chủ trì, chủ tịch nước này nhấn mạnh việc mở rộng ảnh hưởng của nước này đối với thế giới bằng cách tán thành một tương lai tươi sáng cho khu vực vành đai Thái Bình Dương với niềm tin Trung Quốc sẽ đóng vai trò trung tâm.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên kéo dài 2 ngày của khối Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là nơi diễn ra các cam kết hữu nghị và hợp tác thương mại, thường được cân bằng bởi những trao đổi bên lề về các vấn đề địa chính trị nhức nhối.

Mối quan hệ lạnh nhạt giữa Bắc Kinh và Tokyo đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ khi những tranh chấp chủ quyền các đảo thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản ở vùng biển Đông Trung Quốc xảy ra.

Phát biểu với truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Abe cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Tập thiết lập một đường dây nóng để ngăn chặn các cuộc đụng độ trên biển, “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bắt đầu bàn bạc các bước cụ thể về vấn đề này”.

Tuy nhiên, sự việc về các đảo đã không được đề cập cụ thể trong suốt 30 phút đàm phán, hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức.

Cuộc hội đàm thể hiện những căng thẳng ngay từ cảnh bắt tay giữa hai nguyên thủ cũng như khi Chủ tịch Tập Cận Bình không đáp lại lời chào từ Thủ tướng Shinzo Abe.

“Hai năm gần đây, những mâu thuẫn nghiêm trọng đã xuất hiện trong mối quan hệ Trung – Nhật và vấn đề tốt xấu kèm theo đó là điều dễ hiểu”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x