Trump nói sẽ cho ‘đóng cửa’ tờ New York Times và The Washington Post

24/10/19, 16:24 Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng hôm 21/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông không muốn có các bài báo của tờ New York Times và The Washington Post xuất hiện trong Nhà Trắng, đồng thời đề nghị sẽ cho ‘đóng cửa’ các tờ báo này.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn của Fox New vào ngày 21/10/2019. (Ảnh qua ghatreh.com)

Đề cập tới trang báo New York Times, ông Trump cho hay: “Chúng tôi thậm chí còn không muốn nó có mặt ở Nhà Trắng nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ ‘đóng cửa’ trang đó và The Washington Post. Chúng đều là giả.“

Theo đó, cả 2 tờ báo này đều công khai chống lại Tổng thống Trump và cũng là 2 trong số những trang tin tức thúc đẩy phao tin ông thông đồng với Nga.

Với tất cả những điều chúng tôi đã làm được: cắt giảm quy định, cắt giảm mức thuế lớn nhất trong lịch sử, rất nhiều điều, chúng ta hiện đang độc lập về năng lượng…rất nhiều thứ, nhưng họ chẳng giành được cho chúng tôi một bài viết tích cực nào”, ông Trump nói.

Đây là những người không trung thực”, Tổng thống Trump cũng nhắc lại chuyện tờ The Washington Post đã xuất bản một bài báo với tựa đề: “Chiến dịch luận tội Tổng thống Trump đã bắt đầu” vào đúng ngày ông nhậm chức tổng thống Mỹ năm 2017.

Trump đã cũng chỉ trích New York Times và The Washington Post vì ông cho rằng 2 trang báo đã đưa tin ‘không công bằng’ với ông trong việc Hạ viện cho mở các thủ tục điều tra luận tội Tổng thống.

2 tờ báo này và một số trang khác đã dẫn lời một “người thổi còi” giấu tên tiết lộ rằng, vào ngày 25/7, ông Trump đã cố ý gây sức ép trong cuộc gọi điện đàm của ông với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới ngày 21/9, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko đã bác bỏ tin này.

Trong cuộc phỏng vấn của Fox News, ông Trump và Sean Hannity, người dẫn chương trình cũng đề cập đến việc các hãng truyền thông đã cố gắng ‘bao che’ cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai của ông này, Hunter Biden, người đang giữ chức vụ quản trị cho Burisma, một công ty dầu khí lớn của Ukraine.

Theo đó, Phó Tổng thống Joe Biden đã đe dọa sẽ rút 1 tỷ USD viện trợ cho Ukraine trừ khi sa thải công tố viên Viktor Shokin, người đang điều tra các hành vi trốn thuế, tham nhũng và rửa tiền của công ty Burisma, nơi con trai ông đang là thành viên của hội động quản trị tại Ukraine.

Nếu giả sử, người điều hành công ty đó là những đứa con trai của tôi, và chúng lấy đi 168000 USD từ công ty rất đáng nghi này, một công ty năng lượng – trong khi chúng không biết gì về năng lượng. Anh ta (Hunter Biden) không biết gì về năng lượng và anh ta cũng có hồ sơ cá nhân không tốt, hồ sơ theo dõi xấu, bao gồm cả việc bị đuổi khỏi Hải quân, dương tính với ma túy… Nếu đó là Donald Trump Jr. (con trai cả của Tổng thống Trump), nếu đó là Eric Trump (con thứ 3 của Trump), những người đàn ông trẻ rất xuất sắc ấy, thì đó sẽ là chuyện to nhất của thế kỷ”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, trước các điều tra liên quan đến công ty khí đốt Burisha, một số trang báo lớn như New York Times và The Washington Post tỏ thái độ lấp lửng. Thay vào đó, họ chỉ nhắm vào chuyện ông Trump đề cập đến việc điều tra cha con Biden về cáo buộc tham nhũng ở Ukraine nhằm ‘hạ bệ’ đối thủ trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2020. 

Không phải tất cả các phương tiện truyền thông đều tệ hại. Tôi biết một số tờ báo tuyệt vời, gồm cả bạn (Trump nói với Hannity). Tôi biết một số nhà báo tuyệt vời. Nhưng hãy nhìn xem, chúng ta có thể thấy người ta đã trao giải Pulitzer (một giải báo chí danh giá) cho sai người . Bạn hãy xem New York Times và bạn hãy xem loại tin tức mà họ viết ra. Tất cả tin tức của họ đều là giả.” Ông Trump nói.

Video: Tổng thống Trump nói một số hãng truyền thông đối xử tệ với ông

Business Insider cũng cho hay, trong một cuộc phỏng vấn của Phòng Bầu dục với Thời báo New York hồi đầu năm nay, Tổng thống Trump đã nói với các biên tập viên hàng đầu của tờ báo rằng: “Mọi người đều nghĩ Thời báo New York đối xử tồi tệ với tôi. Washington Post cũng vậy, nhưng New York Times Đối xử với tôi còn tệ hơn, thậm chí là không thể tin được… Tôi không nghĩ rằng mình có câu chuyện tốt lành nào trên tờ New York times đâu”.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

    Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

    Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

x