Trump được đề cử giải Nobel Hòa Bình lần 3

29/09/20, 09:08 Thế giới

Một nhóm 4 giáo sư luật người Úc đã đề cử Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cho, đây là đề cử lần thứ ba mà ông chủ Nhà Trắng nhận được trong những tuần gần đây.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng tại Washington vào ngày 27/9/2020. (Ảnh qua AP)

Việc đề cử dựa trên cái gọi là học thuyết Trump, hoặc cách tiếp cận chính sách đối ngoại của tổng thống, David Flint, một trong những giáo sư đề cử Trump cho biết vào ngày 28/9.

“‘Học thuyết Trump’, cũng như rất nhiều điều mà Donald Trump làm thật phi thường, ông ấy được hướng dẫn bởi hai điều dường như không tồn tại ở rất nhiều chính trị gia. Trước hết ông ấy có ý thức chung. Và ông ấy chỉ được hướng dẫn bởi lợi ích quốc gia, và do đó, trong hoàn cảnh của chúng tôi, là mối quan tâm đến liên minh phương Tây,” Flint nói trong một lần xuất hiện ảo trên Sky News.

Và những gì ông ấy đã làm với học thuyết Trump chính là ông đã quyết định rằng ông sẽ không còn để nước Mỹ tham gia vào các cuộc chiến tranh bất tận, những cuộc chiến không đạt được kết quả gì ngoài việc giết hại hàng ngàn người Mỹ trẻ tuổi và những món nợ khổng lồ áp đặt lên nước Mỹ, và không có gì giải quyết được ở các nước trong đó họ tham gia nhiệm vụ. Vì vậy, ông ấy đang giảm bớt xu hướng tham gia vào bất kỳ và mọi cuộc chiến tranh nào của Mỹ.

Flint cũng chỉ ra cách tiếp cận không chính thống của Trump đối với tình trạng bế tắc ở Trung Đông, nơi hầu hết các quốc gia từ chối giao dịch với Israel.

David Flint, một trong những giáo sư đề cử Trump, trả lời phóng viên NTD tại sự kiên âm nhạc truyền thống Shenyun. (Ảnh qua NTD)

Trong tháng này, một số quốc gia Ả Rập, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Israel, tất cả các bên đều ghi nhận đóng góp của Trump trong việc thực hiện các thỏa thuận.

“Những gì Donald Trump làm là đi ngược lại mọi lời khuyên, nhưng ông ấy lại thành công theo lẽ thường, ông ấy đã đàm phán trực tiếp với các quốc gia Ả Rập có liên quan và Israel, đưa họ đến với nhau. Và các quốc gia đang kết nối, Ả Rập và Trung Đông, để tham gia vào mạng lưới hòa bình đó, vốn sẽ thống trị Trung Đông,” Flint nói.

Flint cũng trích dẫn cách Trump đã “xoa dịu căng thẳng trong mối quan hệ với Triều Tiên” và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và thỏa thuận khí hậu Paris là lý do để đề cử ông cho giải thưởng.

Hồi đầu tháng 9, Trump đã được đề cử bởi một nhà lập pháp Na Uy, người đã viện dẫn thỏa thuận UAE – Israel và một nhà lập pháp Thụy Điển, người chỉ ra thỏa thuận Kosovo – Serbia do Trump làm trung gian.

Khi được hỏi về các đề cử và liệu ông có thể mở rộng nỗ lực của mình tới Trung Quốc hay không, Trump nói với các phóng viên rằng ông rất vinh dự và ông sẽ sẵn sàng làm việc với cả Trung Quốc và Ấn Độ.

“Tôi biết rằng hiện nay Trung Quốc và Ấn Độ đang gặp khó khăn, và là khó khăn rất – rất đáng kể. Và hy vọng rằng họ sẽ có thể giải quyết được điều đó. Nếu chúng tôi có thể giúp được, chúng tôi rất muốn giúp đỡ,” ông nói.

Trong một tuyên bố riêng, Nhà Trắng cho biết các thỏa thuận hòa bình Trung Đông là minh chứng cho tầm nhìn và ngoại giao táo bạo của Tổng thống Trump, và ông vinh dự được Ủy ban Nobel xem xét.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Nobel Na Uy nói với Epoch Times rằng ông không thể bình luận về đề cử của Trump, trích dẫn một điều khoản bảo mật.

“Do điều khoản bảo mật 50 năm, cả tên của những người được đề cử và những người được đề cử có thể không được tiết lộ trong 50 năm qua,” ông nói qua Email.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x