Trong 2 phút chạm mặt tổng thống Philippines, ông Obama nói gì?

09/09/16, 07:35 Thế giới

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Duterte trước buổi tiệc hội nghị ở Lào tối 7/9, sau những căng thẳng vì lời lẽ khiếm nhã của nhà lãnh đạo Philippines đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Getty)

Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Lào, phóng viên đã đề nghị ông Obama chia sẻ về nội dung cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ.

Ông Obama nói rằng, ông đã hối thúc Tổng thống Duterte triển khai cuộc chiến chống ma túy “theo đường lối đúng đắn” sau khi gần 3.000 người thiệt mạng trong chiến dịch chống tội phạm ma túy chỉ mới hơn 2 tháng qua ở Philippines.

“Có thể những mạng lưới tội phạm là đáng khinh và gây ra nhiều tổn thất, song theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng là cuộc chiến chống ma túy cần phải được tiến hành một cách đúng đắn. Bởi vì những hậu quả một khi sai lầm sẽ là người vô tội bị tổn thương và một loạt những hệ quả ngoài ý muốn mà không giải quyết được vấn đề gì”, Tổng thống Obama nói.

Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh lâu năm Philippines bắt đầu có những rạn nứt kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi tháng 6 năm nay. Trong một sự việc gây căng thẳng gần đây nhất, đầu tuần này trước khi tới Lào để dự hội nghị ASEAN và hội đàm với người đồng cấp Obama, Tổng thống Duterte đã dùng những lời lẽ khiếm nhã để nói về ông Obama và tuyên bố không cần Mỹ “lên lớp” về vấn đề nhân quyền khi bàn về chiến dịch chống ma túy của ông. “Sự cố” này đã buộc Nhà Trắng hủy kế hoạch hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo và cho biết sẽ lùi sang một thời điểm khác thích hợp hơn cho một cuộc hội đàm mang tính xây dựng.

Tuy vậy, ông Obama vẫn có cuộc trò chuyện ngắn với ông Duterte bên lề hội nghị khi hai người chạm mặt nhau trong vòng vài phút trước bữa tiệc chiêu đãi. Giới chức Mỹ và Philippines sau đó cũng xác nhận, không khí trò chuyện hết sức ôn hòa.

Về phần mình, tại cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến công du Lào, ông Obama khẳng định ông không cảm thấy phiền lòng vì những lời nói của ông Duterte. “Tôi không để ý đến những phát ngôn đó bởi có vẻ như ông ấy (Tổng thống Duterte) từng dùng đi dùng lại để nhằm vào người khác, trong đó có cả Giáo hoàng”, ông Obama chia sẻ và cũng nói thêm rằng “đó chỉ là thói quen và là một cách nói chuyện của ông Duterte”.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời câu hỏi phóng viên liệu có thể có hậu quả nào dành cho Philippines sau những phát ngôn khiếm nhã của Tổng thống Duterte, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định, Washington trân trọng mối quan hệ đồng minh với Manila, coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Toner cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không hạ giọng chỉ trích khi bày tỏ những quan ngại về vấn đề nhân quyền dù ông Duterte có bất đồng quan điểm.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x