Triều Tiên xử tử công khai cả người phạm tội trộm cắp

20/07/17, 13:14 Thế giới

Một tổ chức giám sát nhân quyền tại Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên xử tử công khai cả những người phạm tội khá nhỏ nhặt như trộm cắp, tuyên truyền thông tin Hàn Quốc,…

Tử hình công khai vốn được cho là điều phổ biến tại Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Getty)

Hãng tin Reuters cho biết, thông tin trên được đưa ra trong báo cáo vừa được công bố hôm 19/7 của Nhóm Làm việc Tư pháp Chuyển tiếp (TJWG) – một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.

Nhóm TJWG là tập hợp của các nhà hoạt động nhân quyền, các chuyên gia nghiên cứu và được lãnh đạo bởi ông Lee Younghwan, người đã từng nhiều năm làm việc trong vai trò người bảo vệ nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tổ chức phi chính phủ này nhận được phần lớn nguồn tài trợ từ Quỹ Quốc gia vì Dân chủ có trụ sở tại Mỹ. Quỹ này nhận tiền tài trợ từ Quốc hội Mỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng các vụ hành quyết được thực hiện trong các trại giam nhằm dấy lên sự sợ hãi và đe dọa những người khác đang có ý định trốn thoát. Trong khi đó, các vụ hành quyết công khai được tiến hành với những tội khá nhỏ nhặt, bao gồm cả việc trộm cắp nông sản như ngô và gạo hay kim loại từ nhà máy, tuyên truyền thông tin từ Hàn Quốc và mua bán dâm.

Các vụ hành quyết này được thực hiện tại các địa điểm công khai như bãi sông, sân trường học và các khu chợ.

TJWG cho biết, báo cáo của họ được thực hiện trong khoảng 2 năm dựa trên việc phỏng vấn 375 công dân Triều Tiên ở khắp nơi trên thế giới. Các nhân chứng nói rằng mọi người có thể bị đánh cho đến chết. Một người có nói: “Một số tội phạm được coi là không đáng để lãng phí đạn”.

Mục đích của báo cáo này là nhằm cung cấp thông tin về các địa điểm thi hành án tử hình công khai ở Triều Tiên và “đem lại bức tranh về vấn đề này trong hàng thập kỷ qua“.

Các báo cáo của TJWG  chưa được bên thứ ba xác minh độc lập. Tờ Reuters đưa tin về báo cáo này cũng nói rằng họ chưa thể xác minh nguồn tin này.

Tử hình công khai vốn được cho là điều phổ biến tại Triều Tiên. Hồi tháng 8/2016, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 2 quan chức gồm cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min và ông Ri Yong-jin, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Giáo dục, bị xử tử bằng súng phòng không tại một học viện quân sự ở Bình Nhưỡng.

Trước đó, năm 2013, Hàn Quốc khẳng định nhà chức trách Triều Tiên triệu tập 10.000 người vào sân vận động để chứng kiến vụ tử hình 8 trong số 80 người đã xem phim truyền hình Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa bao giờ chấp nhận những cáo buộc trên và khẳng định công dân Triều Tiên luôn được đối xử theo đúng luật pháp. Chế độ Bình Nhưỡng còn cáo buộc Mỹ mới chính là nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới.

Trên thực tế trong những năm gần đây các báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) đều lên án vấn đề nhân quyền của chế độ Kim Jong-un.

Các nước thành viên của LHQ vào năm 2014 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét đưa Bắc Triều Tiên và lãnh đạo nước này lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với tội ác chống lại nhân loại theo báo cáo của Ủy ban Điều tra LHQ được công bố cùng năm.

Ủy ban Điều tra của LHQ đã thông tin chi tiết các vụ lạm dụng của chế độ Bình Nhưỡng, bao gồm các trại giam lớn, tra tấn có hệ thống, bỏ đói và hành quyết không khác gì hành vi tàn bạo thời Đức quốc xã. Ủy ban này nhấn mạnh có sự liên quan chặt chẽ giữa các hành vi tội ác này với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc thúc đẩy nêu tên Triều Tiên và lãnh đạo nước này tại Tòa án Hình sự Quốc tế bị đình trệ vì Trung Quốc và Nga dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an để ngăn cản.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x