Triều Tiên phóng một loạt tên lửa chống hạm ra biển Nhật Bản

09/06/17, 09:00 Thế giới

Quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng 8/6 Triều Tiên đã tiến hành phóng các tên lửa chống hạm từ bờ biển phía Đông, chúng đã bay xa khoảng 200km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

trieu-tien-thu-ten-lua-0821_gcsr
Triều Tiên đã tiến hành phóng các tên lửa chống hạm từ bờ biển phía Đông. (Ảnh: Sott)

Tuyên bố của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ: “Triều Tiên đã phóng một vài vật thể chưa xác định, dường như là các tên lửa hành trình đất đối hạm vào sáng nay từ vị trí gần thành phố Wonsan, thuộc tỉnh Gangwon. Quãng đường bay là khoảng 200km”.

Cuộc thử nghiệm tên lửa này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới Bình Nhưỡng. Theo Reuters, chính quyền Kim Jong Un đang tiến hành các vụ thử nghiệm với tốc độ chưa từng có nhằm phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới đại lục của Hoa Kỳ.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên từ đầu năm 2017 đến nay. Trước đó, sáng 29/5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ vị trí gần sân bay Wonsan của Triều Tiên, trước khi tên lửa này được cho là rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Đây cũng là lần thử tên lửa thứ 4 của Bình Nhưỡng kể từ khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhậm chức vào ngày 10/5. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc đình chỉ việc sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Theo Fox News, hệ thống THAAD đã được đưa vào hoạt động ở phía Đông Nam Hàn Quốc với 2 tàu phóng và radar. Hệ thống này thường có 6 tàu phóng, 4 tàu hiện đang ở Hàn Quốc nhưng chưa được lắp đặt do chính phủ Hàn Quốc đang điều tra tác động môi trường tại khu vực triển khai hệ thống phòng thủ. Tổng thống Moon cho rằng Bộ Quốc phòng nước này có thể đang cố tình né tránh hoạt động thanh tra môi trường tại đó.

Nghị sỹ Adam Smith, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, bình luận: “Quyết định của Hàn Quốc là một cú đánh đối với các lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta”.

“Tôi không thấy Triều Tiên lùi bước”, ông nói thêm. “Nếu họ có các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, họ sẽ đầy hăm dọa và quyền lực mà không bị cản trở.”

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x