Triều Tiên lại “quảng cáo” thuốc có thể chữa MERS, Ebola và SARS

20/06/15, 07:44 Thế giới

Triều Tiên tuyên bố họ đã chế tạo thành công loại thuốc có thể phòng ngừa và chữa trị nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như MERS, Ebola và SARS, trong khi các bộ óc khoa học vĩ đại lại … thất bại.

Loại thuốc Kumdang-2.

Công ty Dược phẩm Pugang đã phát triển “Kumdang-2” được sản xuất từ chiết xuất nhân sâm và các nguyên tố đất hiếm, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin.

“Là chất kích hoạt miễn dịch mạnh, loại thuốc này được công nhận có thể ngăn chặn nhiều bệnh ác tính“, bác sĩ Jon Sung-hun, Giám đốc Công ty dược phẩm Pugang, nói.

Theo website của Pugang, thuốc còn có thể chữa Ebola, hội chứng suy hô hấp cấp (SARS), HIV/AIDS, ngăn “tác hại từ việc sử dụng máy tính” và các biểu hiện bất lợi do ốm nghén.

Hãng thông tấn cho biết, những người được tiêm Kumdang-2 không mắc bệnh truyền nhiễm ngay cả khi họ đi đến các khu vực có dịch. “Điều này có nghĩa là Kumdang-2 đối phó virus MERS hiệu quả”.

Triều Tiên đang thúc đẩy sử dụng Kumdang-2 mỗi khi bệnh truyền nhiễm bùng phát mạnh. Bình Nhưỡng từng ca ngợi hiệu quả của thuốc vào năm 2003, khi dịch SARS tấn công Trung Quốc, và vào năm 2006, 2013, thời điểm dịch cúm gia cầm lan rộng.

Triều Tiên thông báo sản xuất thuốc chữa MERS trong bối cảnh Hàn Quốc xác nhận 166 ca nhiễm MERS kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên hồi Tháng 5, trong đó 24 người đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, thông tin từ Triều Tiên vẫn chưa được xác thực. Giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng ít có khả năng phát triển loại thuốc nêu trên. Họ cho rằng nhiều người Triều Tiên vẫn đang bị lao cùng nhiều bệnh khác do thiếu vắc-xin và hệ thống y tế lạc hậu.

Triều Tiên cũng rất nhạy cảm với những dịch truyền nhiễm bùng phát ở nước ngoài. Năm 2014, Bình Nhưỡng áp đặt lệnh cấm du khách nước ngoài trong 5 tháng do lo ngại virus Ebola.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x