Triều Tiên: Kim Jong-un ra lệnh tích trữ lương thực 3 năm tới

15/02/16, 08:06 Thế giới

“Năm ngoái, ông Kim Jong-un đã yêu cầu quân đội chuẩn bị lương thực trong vòng 3 năm tới và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện”, một nguồn tin từ Bình Nhưỡng tiết lộ với đài RFA Hàn Quốc khi đến thăm Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán.

Quân đội Triều Tiên được yêu cầu tích trữ lương thực trong 3 năm tới

Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, vẫn thực hiện vụ phóng tên lửa tầm xa hôm 6/2, tròn một tháng sau tuyên bố thử nghiệm thành công “bom nhiệt hạch”.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác lên án mạnh mẽ vụ thử và cho rằng một vệ tinh đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Hội đồng Bảo an đang tìm cách trừng phạt nhiều hơn nữa Triều Tiên sau những động thái làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Hôm 10/2, Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong nhằm trả đũa hành động của Triều Tiên. Ngay lập tức, Triều Tiên yêu cầu mọi công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp, phong tỏa mọi tài sản của Hàn Quốc và tuyên bố khu vực này bị kiểm soát quân sự.

Hầu hết người dân Triều Tiên không chú ý tới yêu cầu tích trữ lương thực của Kim Jong-un. Họ không rõ mục đích đằng sau nên vẫn còn rất thờ ơ trước tuyên bố của lãnh đạo cấp cao.

Cánh đồng điển hình ở Triều Tiên

“Tuy nhiên, quan chức cấp cao Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên đang chuẩn bị một kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Có thể Triều Tiên sắp phóng thêm tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân?”, đài RFA Hàn Quốc thông tin.

“Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ vì sao ông Kim Jong-un không phân phối lương thực theo hệ thống quản lý đơn vị nhỏ mà ông khởi xướng”, một quan chức cấp cao Hàn Quốc giấu tên trả lời RFA.

Chính phủ Triều Tiên đưa hệ thống này vào thực thi 3 năm trước nhằm cải thiện chất lượng đời sống người dân khi tình trạng đói ăn và thiếu thốn lương thực xảy ra thường xuyên.

Chính sách quy định mỗi hợp tác xã sẽ có từ 10 đến 25 người, chia thành mỗi đơn vị nhỏ từ 3 đến 5 thành viên, chịu trách nhiệm canh tác trên đồng ruộng. Nhà nước thu 70% sản lượng lúa gạo và người dân chỉ được giữ 30% còn lại. Nếu năng suất vượt mức quy định, họ được phép giữ khoản dôi ra.

Cuối năm 2013, chính phủ Triều Tiên thu giữ hơn 90% sản lượng gạo và dùng để nuôi quân đội, RFA đưa tin.

Theo danviet.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x