Triều Tiên: Gần 200 binh sĩ tử vong, hàng ngàn người bị cách ly vì dịch Covid-19

10/03/20, 16:48 Thế giới, Tin trong ngày

Hãng truyền thông Hàn Quốc Daily NK cho biết, 180 lính Triều Tiên đã tử vong do nhiễm virus corona trong khi hàng nghìn người khác đang bị cách ly. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của quốc gia bí mật này lại tuyên bố rằng dịch bệnh Covid-19 toàn cầu không thể lan đến đất nước họ.

Tình nguyện viên thực hiện công việc khử trùng trong một chiến dịch chống vi-rút ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên
Tình nguyện viên thực hiện công việc khử trùng trong một chiến dịch chống vi-rút ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. (Ảnh qua Reuters)

Theo Daily NK, chỉ trong tháng 1 và tháng 2/2020, virus corona chủng mới gây ra dịch Covid-19 đã giết chết 180 binh sĩ Bắc Triều Tiên và khiến 3.700 người khác bị đưa vào khu cách ly. 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc còn cho hay, Triều Tiên đã cách ly gần 10.000 người vì lo sợ sự lây lan của virus corona nhưng đã thả gần 4.000 người vì không tìm thấy có triệu chứng nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, hiện đường lối của chính phủ Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi. Quốc gia này vẫn kiên quyết từ chối cung cấp thông tin minh bạch về sự bùng phát của dịch Covid-19 trên đất nước họ.

Dịch bệnh truyền nhiễm [Covid-19] vẫn chưa tuồn vào đất nước chúng tôi,” tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên tuyên bố hôm 9/3, theo Newsweek.

Tính đến thời điểm hiện tại, virus corona chủng mới đã lây nhiễm đến hơn 114.342 người trên toàn cầu và khiến ít nhất 4.025 người tử vong.

Quân đội Bắc Triều Tiên phải tuân thủ các quy định mới nhằm đối phó với virus

Daily NK cho biết thông tin của họ được lấy từ một báo cáo của quân đoàn y tế từ quân đội Bắc Triều Tiên. Các bệnh viện phục vụ các bộ phận khác nhau của quân đội được yêu cầu cung cấp dữ liệu về số lượng binh sĩ đã chết vì sốt cao do viêm phổi, lao, hen suyễn và cảm lạnh, cũng như những người bị cách ly.

Công nhân mặc đồ bảo hộ đang khử trùng khu vực khởi hành của một nhà ga tại Trung Quốc. (Ảnh qua Business Insider)

Theo một nguồn tin của Daily NK, bản báo cáo đã gây ra sự phẫn nộ trong giới lãnh đạo quân đội Triều Tiên, các quan chức Triều tiên đã ra lệnh cho các bệnh viện quân đội vệ sinh triệt để những nơi các binh sĩ bị cách ly đang ở. Những người lính có hệ thống miễn dịch kém hoặc những người có tiền sử sức khỏe kém cũng đang được theo dõi chặt chẽ.

Các lãnh đạo đơn vị quân đội cũng có thể bị trừng phạt nếu không tuân thủ quy định kiểm soát sự lây lan của virus corona, Daily NK cho biết.

“Những đánh giá trong tương lai về tinh thần sẵn sàng chiến đấu với dịch sẽ bao gồm việc đánh giá xem có bao nhiêu binh sĩ đã chết,” nguồn tin nói, đồng thời cho biết thêm rằng các sĩ quan sẽ chịu trách nhiệm về những cái chết đã xảy ra trong đơn vị của họ.

Các quan chức Triều Tiên đang xem xét đến việc tăng nguồn cung cấp lương thực cho binh sĩ để cơ thể họ có đủ sức chống lại dịch Covid-19. Nguồn tin của Daily NK cho biết thêm những người phụ trách các hoạt động hậu cần của quân đội nhấn mạnh rằng các binh sĩ được cung cấp ít nhất 800gram thực phẩm mỗi ngày. Họ cũng cho biết thêm những người lính được ăn 3 bữa súp đậu nành xay nhuyễn, thay vì một bữa ăn thông thường mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, Triều Tiên đang bị đe dọa vì việc kiểm soát lỏng lẻo biên giới với Trung Quốc, thiếu nguồn cung cấp y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe đang sụp đổ. Mặc dù các quan chức Triều Tiên khẳng định nước này không có trường hợp nhiễm virus corona nào, nhưng họ lại cho 380 người nước ngoài ở đây, hầu hết là các nhà ngoại giao cách ly tới hơn một tháng, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 24/2.

Tờ Rodong Sinmun cũng đưa ra cảnh báo rằng việc công dân Triều Tiên can thiệp vào các bước ngăn chặn virus corona của chính phủ là đều không thể chấp nhận được. Trong đó, gồm những người phản đối việc đeo khẩu trang.

Sự bùng phát dịch Covid-19 đang gây ra một “mối nguy hiểm khó lường” cho Triều Tiên, vì thế nước này đã phong tỏa triệt để tất cả các tuyến đường mà bệnh dịch Covid-19 có thể lây nhiễm vào: đường biên giới, đường biển và đường hàng không đều được tiếp tục giám sát với cường độ cao,” tờ Rodong Sinmun cho biết.

Thiện Thành ( Theo Business Insider )

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x