Triều Tiên dọa phóng tên lửa hạt nhân, cảnh báo Mỹ không nên khiêu khích

15/05/17, 10:35 Thế giới

Bình Nhưỡng tuyên bố vụ thử thành công tên lửa hôm 14/5 là bước chuẩn bị cho việc phóng tên lửa có chứa đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

north-korea-nears-test-of-missile-designed-to-send-nukes-around-the-world
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đích thân giám sát buổi phóng tên lửa. (Ảnh: BBC)

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đích thân giám sát buổi phóng tên lửa ngày 14/5 vừa qua. Loại tên lửa được Triều Tiên xác nhận là “tên lửa tầm trung đến xa” mang tên Hwasong-12 (Hỏa Tinh-12) mới được Bình Nhưỡng phát triển.

Hãng tin Triều Tiên khẳng định tên lửa đã bay được quãng đường 787 km, đạt độ cao 2.115 km. Những thông tin này trùng với số liệu mà cơ quan tình báo Hàn Quốc và Nhật Bản đưa ra. Theo các chuyên gia, nếu bắn ở góc bình thường, tên lửa này có thể đạt tầm bắn từ 4.500 – 6.000 km.

KCNA nhấn mạnh: “Vụ phóng thử nhằm mục đích kiểm tra các yếu tố kỹ thuật và công nghệ của tên lửa mới phát triển có khả năng mang đầu đàn hạt nhân cỡ lớn”.

Hãng tin này còn cho biết, “Nhà lãnh đạo Kim đã cảnh báo nếu Mỹ cố gắng kích động Triều Tiên, họ sẽ không thể thoát khỏi thảm họa lớn nhất trong lịch sử, Mỹ không nên đánh giá sai hay bỏ qua thực tế rằng lục địa Mỹ cũng như vùng hoạt động của họ ở Thái Bình Dương giờ đây đã nằm trong phạm vi tấn công của Triều Tiên“.

Nhật Bản đã đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để thảo luận vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Nhà Trắng cho biết: “Tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống gần Nga hơn Nhật và Tổng thống Donald Trump không nghĩ Nga sẽ hài lòng với việc này”.

Việc Triều Tiên phóng tên lửa diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc có lãnh đạo mới. Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ phóng tên lửa trên.

Trước đó hôm 29/4, Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo nhưng thất bại. Nhiều khả năng đó là một vụ thử tên lửa tầm trung có tên gọi KN-17, một loại mới của tên lửa Scud và có thể được dùng để tiêu diệt các chiến hạm.

Tinh Hoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x