Triệu Lập Kiên khoe 4 phát minh lớn, cư dân mạng đáp “trình độ 50 xu”

30/09/20, 09:58 Trung Quốc

Vào ngày 26/9, Người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã viết trên Twitter rằng, “xe đạp công cộng, đường sắt cao tốc, thanh toán di động và thương mại điện tử”“tứ đại phát minh mới”. Ông Triệu ngay lập tức đã bị cư dân mạng làm bẽ mặt, chế giễu là “trình độ 50 xu” và chỉ có virus ĐCSTQ (virus Vũ Hán) mới là “phát minh” tốt nhất của ĐCSTQ.

Triệu Lập Kiên khoe tứ đại phát minh, cư dân mạng đáp “virus ĐCSTQ là tốt nhất”. (Ảnh: ONE)

Vào ngày 26/9, ông Triệu Lập Kiên – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng lại báo cáo khảo sát của BBC vào năm 2018 “Ai thực sự đề xuất ‘tứ đại phát minh mới’ của Trung Quốc”

Theo báo cáo, thuật ngữ “tứ đại phát minh mới” xuất phát từ một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đại học Nghiên cứu Đối ngoại Bắc Kinh vào tháng 5/2017, trong đó yêu cầu những người trẻ tuổi từ 20 quốc gia khác nhau liệt kê những công nghệ mà họ muốn mang về từ Trung Quốc nhất. Các kết quả có số lượt bình chọn cao nhất là dành cho xe đạp công cộng, đường sắt cao tốc, thanh toán di động và thương mại điện tử.

Sau đó, các phương tiện truyền thông chính thức và các quan chức của ĐCSTQ đã ‘xảo trá lập lờ đánh lận con đen’ nói thành “tứ đại phát minh mới”, mượn việc này để trắng trợn tuyên dương, xem đó là sự tiến bộ kỹ thuật công nghệ của ĐCSTQ và chuyển đổi thành một “quốc gia đổi mới”, và dĩ nhiên cũng nhiều lần bị người dân vạch trần và làm bẽ mặt.

Theo phân tích của cư dân mạng, quốc gia đầu tiên phát minh ra khái niệm “xe đạp công cộng” là Hà Lan, và các nước châu Âu sau đó mới phổ biến rộng rãi; công nghệ “đường sắt cao tốc” bắt nguồn từ Nhật Bản, và tàu Shinkansen đã đi vào hoạt động từ năm 1964, còn tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên được quốc tế xác nhận của ĐCSTQ cho đến năm 2009 mới được lưu thông; “thanh toán di động và thương mại điện tử” cũng là điều quá xa vời ngay cả khi chúng là phát minh, dù là phát minh đi chăng nữa thì chúng cũng bắt nguồn từ Internet của Mỹ.

Không dừng lại ở đó, đáp lại bài đăng của Triệu Lập Kiên, cư dân mạng ngay lập tức chỉ ra rằng, không có cái nào trong số “tứ đại phát minh” được tạo ra bởi Trung Quốc, “cũng không phải là chúng ta phát minh ra chúng. Vậy có cái gì tốt mà kiêu ngạo đây?”

Một số người lại bình luận rằng:

“Bốn phát minh vĩ đại nhất của ĐCSTQ là: ăn cắp, gian lận, dối trá và lừa gạt”;

“Phát minh lớn nhất của ĐCSTQ (virus ĐCSTQ) đang lan rộng toàn cầu”;

“Chắc ông đã quên rằng virus Trung Quốc (virus ĐCSTQ) tốt nhất từ ​​trước đến nay”.

Một số cư dân mạng còn nói rằng, những người phát minh ra “tứ đại phát minh mới” không liên quan gì đến ĐCSTQ, ăn cắp công nghệ của người khác và tự xưng là phát minh của mình. Đây chính là cái gọi là “kiểu mẫu Trung Quốc”.

“Cái gọi là tứ đại phát minh mới đều là sản phẩm mà Trung Quốc bắt chước từ phương Tây. Mấy năm trước đã bị dư luận của ĐCSTQ bác bỏ, bao gồm cả truyền thông của ĐCSTQ vì cho rằng nó quá khoác lác. Hôm nay, Triệu Lập Kiên không biết vì mục đích gì mà lại lấy quan niệm mà người Trung Quốc đều công nhận là sai lầm lên Twitter để khoe khoang. Đúng là trình độ hiểu biết của ông ta chỉ đáng 50 xu”.

Người khác lại nói rằng, mỗi cái trong “tứ đại phát minh mới” đều có đặc thù riêng, nhưng điểm chung là: Sau khi sao chép lại thì kích cỡ và trọng lượng điều biến thành đệ nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cũng từng nhiều lần bẽ mặt. Trước đây, Lưu Hiểu Minh và Triệu Lập Kiên là Đại sứ của ĐCSTQ tại Vương quốc Anh đã bị phát hiện theo dõi các nền tảng video khiêu dâm và các nữ diễn viên AV bằng tài khoản Twitter. Bên cạnh đó, Người phát Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cũng nhiều lần lỡ lời và đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng.

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x