Trào lưu chế ảnh hài hước hậu Olympic 2016

25/08/16, 09:37 Giải trí

Hậu Olympic 2016, cư dân mạng thi nhau chế ảnh hài hước, thay vì diễn ra trên nền sân màu xanh lá điển hình, trận tranh tài của các vận động viên thế giới trở nên đặc biệt thú vị trong bối cảnh đại dương, núi lửa, không gian vũ trụ,…

Trào lưu chế ảnh hài hước hậu Olympic 2016.1
Theo Daily News, Olympic Rio 2016 đã kết thúc nhưng dân mạng thế giới hiện vẫn rộ mốt chia sẻ ảnh chế về sự kiện này. Trào lưu được mở màn bởi người có nickname Factionman trên mạng xã hội Imgur.
Sau khi xem trận chung kết giữa hai tay vợt nổi tiếng thế giới Andy Murray (Anh) và Juan Martin Del Potro (Argentina), Factionman nảy ra ý tưởng thay thế nền sân màu xanh lá (có độ tương phản cao, dễ dàng cho việc tách và ghép nền ảnh) bằng những bối cảnh khác.
Cuộc tranh tài của hai tay vợt gay cấn hơn khi sân đất nện được đặt trên miệng núi lửa.
Không gian mênh mông trong lòng đại dương khiến màn thi đấu trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Những bức ảnh Photoshop của Factionman sau khi xuất hiện trên Imgur, ngay lập tức được dân mạng hưởng ứng.
Không chỉ quần vợt, hình ảnh đẹp trong những môn thể thao khác như nhảy cầu, cử tạ… cũng rơi vào tầm ngắm của các “thánh” Photoshop.
Chiến thắng của vận động viên cử tạ David Katoatau dường như vang dội hơn khi có sự hỗ trợ của cả một dàn nhạc sôi động.
Những vũ điệu của vận động viên người Kiribati trong bối cảnh một quán bar khiến người xem thích thú.
Khán giả vỗ tay không ngớt khi vận động viên người Trung Quốc hoàn thành phần thi của mình.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x