Trang web tranh cử của TT Trump bị tấn công, tin tặc đe dọa tiết lộ bí mật của Donald

28/10/20, 10:09 Thế giới

Trang web chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump “donaldjtrump.com” mới đây bị tấn công. Tin tặc nói rằng, họ đang nắm giữ những bí mật của Donald Trump, và những ai muốn xem thì có thể mua bằng tiền ảo.

Trang web tái tranh cử của ông Trump bị tin tặc tấn công. Ảnh: Twitter
Trang web tranh cử của TT Trump bị tấn công, tin tặc đe dọa tiết lộ bí mật của Donald. (Ảnh: Twitter)

Sau khi xâm nhập trang web tranh cử của Donald Trump, tin tặc (chưa rõ danh tính) đã đăng một thông điệp nói rằng, họ đang năm giữ “các cuộc trò chuyện nội bộ và bí mật” từ gia đình cũng như các cộng sự của Tổng thống Trump. Những ai muốn xem những thông tin này thì có thể mua bằng tiền ảo. 

Tuy nhiên, tin tặc không đưa ra bằng chứng nào về việc sở hữu các dữ liệu như trong thông điệp. Thêm nữa, tin tặc cũng đe dọa sẽ tiết lộ “những sự thật” bị đánh cắp, dù họ có nhận được tiền hay là không.

Vài phút sau khi cuộc tấn công được phát hiện, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã gỡ trang web xuống.

Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump – ông Tim Murtaugh đã xác nhận rằng, trang web chính thức đã bị tấn công vào ngày 27/10, nhưng không gây thiệt hại.

“Vào tối 27/10, trang web chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị phá hoại. Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện điều tra nguồn gốc vụ tấn công. Không có dữ liệu nhạy cảm nào bị lộ, bởi vì trang web trên không lưu những thông tin đó. Hiện tại trang web đã được khôi phục trở lại”, ông Murtaugh đăng trên Twitter.

Theo New York Daily News, các tin tặc chỉ tìm cách xâm nhập vào mục “giới thiệu” của trang web, còn các mục khác thì vẫn nguyên vẹn.

Trước đó, vào ngày 9/7, đại diện của Cloudflare – công ty an ninh mạng bảo vệ trang web chiến dịch Trump cho biết, số lượng và mức độ của các cuộc tấn công nhằm vào trang web đã tăng mạnh kể từ tháng 5.

Một email nội bộ của công ty Cloudflare cũng cho biết, những trang web kinh doanh của các thành viên gia đình ông Trump cũng trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm tin tặc kể từ đầu năm.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x