TQ sửa số ca tử vong tăng 50%, ông Trump nghi số liệu thực tế cao hơn nhiều

18/04/20, 09:45 Thế giới

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/4 cho biết nước này vừa sửa số liệu người chết do dịch Vũ Hán lên 50% và tuyên bố sự điều chỉnh này là bình thường, đồng thời khẳng định không che giấu dịch. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nghi ngờ số liệu của Bắc Kinh và cho rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh qua The Globe and Mail)

Trung Quốc thông báo số người chết tăng gấp rưỡi

Hôm 17/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Vũ Hán, tâm dịch tại Trung Quốc công bố việc sửa lại số người chết vì virus Vũ Hán từ 2.579 lên 3.869, tăng thêm 1.290 trường hợp, tương đương tăng thêm 50% so với báo cáo trước đó. Số ca nhiễm cũng được điều chỉnh, tăng từ 50.008 lên 50.333, tăng thêm 325 trường hợp. Với số liệu mới được sửa đổi, Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 82.692 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong do dịch Vũ Hán.

Trả lời phóng viên tại buổi họp báo hôm 17/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định Bắc Kinh ‘chưa bao giờ’ che đậy thông tin đại dịch Vũ Hán (COVID-19). Ông Triệu cho biết việc sửa đổi con số thống kê các ca bệnh ở Vũ Hán chỉ là kết quả của quá trình xác minh, nhằm đảm bảo tính chính xác và việc sửa đổi này chỉ là một thông lệ quốc tế bình thường.

Truyền thông địa phương cũng cho biết, việc điều chỉnh số thống kê này là do nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà mà chưa thăm khám bác sĩ hay xét nghiệm virus Vũ Hán, hoặc do các cơ sở y tế quá tải khiến việc báo cáo số liệu chậm trễ, trong khi đó cũng có những trường hợp bị thống kê lặp. 

Bình luận về động thái này của giới chức Vũ Hán, Tổ chức y tế Thế giới (WHO) cho rằng, việc điều chỉnh này nhằm “không bỏ sót ca bệnh nào” vì khi ở giai đoạn đầu bùng phát dịch, giới chức y tế Vũ Hán có thể đã quá tải nên khó tránh khỏi sai sót thống kê.

“Đây là một nỗ lực nhằm không bỏ sót ca bệnh nào”, bà Maria van Kerkhove, một chuyên gia về dịch bệnh của WHO bình luận.

Tổng thống Trump: Con số thực tế cao hơn nhiều

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các nhà báo tại Nhà Trắng hôm 12/3. (Ảnh Qua The Epoch Times)

Sau khi Trung Quốc đưa ra con số thống kê chính thức số ca tử vong do virus Vũ Hán, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về mức độ minh bạch của Bắc Kinh. Trên Twitter cá nhân vào hôm 17/4, Ông Trump viết: “Trung Quốc vừa tuyên bố tăng gấp đôi số người chết vì Kẻ thù vô hình. Tuy nhiên con số thực tế còn cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ, thậm chí  là chênh lệch rất lớn!

Ngoài việc tỏ ý nghi ngờ số liệu báo cáo của Bắc Kinh, lãnh đạo Nhà Trắng trước đó còn cho biết chính quyền của ông đang xem xét kỹ lưỡng giả thuyết virus corona mới lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang yêu cầu Trung Quốc giải thích việc Vũ Hán sửa số người chết do virus Vũ Hán tăng gấp rưỡi: “Những điều chính quyền này liên tục thực hiện, với sự tôn trọng dành cho chính phủ Trung Quốc, là yêu cầu họ hành xử phù hợp với các quy tắc quốc tế”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn của Fox Business ngày 17/4.

Ông Pompeo cho biết sự bùng phát của virus Vũ Hán là một minh chứng cho thấy Trung Quốc cư xử không phù hợp với các quy tắc quốc tế, đồng thời không minh bạch với thế giới về thông tin và dữ liệu liên quan trước khi bệnh viêm phổi Vũ Hán trở thành đại dịch. Ông nói thêm chính quyền Mỹ vẫn đang cố gắng để Trung Quốc cho phép các chuyên gia nước này tiếp cận một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, địa điểm bị nhiều người hoài nghi là nơi virus corona xuất hiện.

Đây là vấn đề về khoa học và dịch tễ học. Chúng ta cần biết điều gì đã xảy ra để có thể giảm thiểu rủi ro cho người Mỹ trong thời gian tới và đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại đúng hướng. Điều đó rất quan trọng”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Theo phân tích của Radio Free Asia, con số tử vong chính thức ở Vũ Hán chỉ bằng 1/20 thực tế. Trang tin này còn cho biết 7 nhà tang lễ ở thành phố Vũ Hán đã gửi về cho gia đình 500 bình đựng tro cốt mỗi ngày trong vòng 12 ngày từ 23/3 đến lễ tảo mộ ngày 5/4, tức tổng cộng có 42.000 bình. Nhiều ước tính khác dựa trên công suất của lò thiêu nhà tang lễ cho thấy con số thực sự có thể lên đến 46.800. Không một nhà tang lễ nào ở Vũ Hán đưa ra được câu trả lời khi được hỏi.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và hiện đã lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến sáng 18/4, Toàn thế giới ghi nhận 2.248.029 người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó số người chết đã lên tới 154.108 người. 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x