Ông Tập Cận Bình sẵn sàng cho chiến tranh Biển Đông

29/10/18, 08:14 Thế giới

Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được nhận định là lời cảnh báo đối với Mỹ và Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trong lễ duyệt binh năm 2017
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trong lễ duyệt binh năm 2017. (Ảnh qua global.udn)

Theo SCMP, trong chuyến thăm Quảng Đông gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo lực lượng quân đội địa phương tăng cường theo dõi sát sao các diễn biến trên Biển Đông và Đài Loan, đồng thời nâng cao năng lực để chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống khẩn cấp nào xảy ra.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Tập đã đề cao vai trò của Chiến khu Nam thuộc lực lượng Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA); đồng thời CCTV cho biết, lực lượng quân đội miền Nam Trung Quốc đã và đang “giữ trách nhiệm vô cùng quan trọng về quân sự” trong những năm gần đây.

Điều cần thiết hiện nay là củng cố các nhiệm vụ… và tập trung chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh“, ông Tập phát biểu tại Quảng Đông.

Chúng ta cần phải tính đến mọi tình huống phức tạp, và đề ra các kế hoạch khẩn cấp tương ứng với mỗi tình huống đó.

Chúng ta cần đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện tính sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chung và diễn tập đối đầu, nhằm nâng cao năng lực của các quân nhân, và chuẩn bị cho chiến tranh“, ông nói.

Lịch trình chuyến thăm tỉnh Quảng Đông của ông Tập không được công bố, và chi tiết về bài phát biểu trên của ông chỉ vừa mới được các cơ quan truyền thông nhà nước đăng tải hôm 26/10 vừa qua.

Sở chỉ huy quân đội tại địa phương là một trong những điểm dừng chân trong chuyến thăm Quảng Đông 4 ngày của ông Tập. Mục tiêu của chuyến đi là để củng cố niềm tin của người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu giảm tốc, đồng thời các xung đột chiến lược và thương mại giữa hai nước Trung – Mỹ ngày càng leo thang.

Một trong những nhiệm vụ chính của Chiến khu Nam là theo dõi tình hình trên Biển Đông và Đài Loan; gần đây vùng biển này là nơi thường xuyên xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc, Mỹ và một số cường quốc khác về các hoạt động quân sự – hàng hải.

Đầu tháng 10/2018, một chiếc tàu khu trục của Mỹ đã có cuộc chạm trán rất nguy hiểm với tàu chiến Trung Quốc trên Biển Đông. Phía Mỹ đã lên án động thái này là “nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp”.

Hơn nữa, gần đây Mỹ còn điều 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, khiến Trung Quốc càng thêm “nóng mặt”.

Ngày 25/10, tại Diễn đàn An ninh thường niên Hương Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra cảnh báo ớn lạnh nhằm đáp trả động thái của Mỹ: “Nếu có ai đó cố tình chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, thì lực lượng quân đội Trung Quốc sẽ lập tức đáp trả, dù phải trả bất cứ giá nào”.

Giới quan sát nhận định rằng, phát biểu của ông Tập tại tỉnh Quảng Đông chính là lời cảnh cáo đối với Mỹ và Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang như hiện nay.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x