TQ làm mưa nhân tạo để kháng hạn, không ngờ khiến cả thành phố bị ngập lụt

15/09/20, 08:21 Trung Quốc

Để giảm bớt tình trạng hạn hán, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 7/9 thông báo sẽ triển khai làm mưa nhân tạo. Kết quả là ngày hôm sau có một trận mưa lớn như trút nước, khiến khu đô thị Ninh Đức bị ngập lụt nghiêm trọng. Cư dân mạng chế nhạo rằng Ninh Đức là thành phố đầu tiên “tự dìm chết mình”.

Vào chiều ngày 8/9, bất ngờ có một cơn mưa rất lớn đổ xuống khu vực Ninh Đức. Vào lúc 4 giờ chiều, Đài quan sát khí tượng thành phố Ninh Đức dự báo cho biết “Lượng mưa ở khu vực trung tâm thành phố Ninh Đức đã đạt tới 73,9mm trong hai giờ qua, và lượng mưa dự kiến sẽ vẫn kéo dài trong ba giờ tới. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm thành phố và một số thị trấn ở phía nam Tiêu Thành đã lên đến 100mm”.

Do hệ thống thoát nước không thể tải nổi, cho nên thành phố Ninh Đức đã trở thành một đại dương mênh mông. Nhiều video trên mạng cho thấy một số tuyến đường trong thành phố đã biến thành “dòng sông” và nhiều xe cộ đã bị ngập quá đỉnh. 

Sau khi Ninh Đức biến thành một “biển nước”, trên internet lại truyền ra một thông báo trước đó của quận Tiêu Thành, thành phố Ninh Đức vào ngày 7/9, nội dung là thông báo cho chính quyền địa phương rằng sẽ thực hiện tăng lượng mưa nhân tạo từ ngày 8 đến ngày 9 để giảm bớt hạn hán. 

Quận Tiêu Thành, thành phố Ninh Đức thông báo vào ngày 7/ 9. (Ảnh web)

Điều này đã dẫn đến một số cư dân mạng suy đoán rằng phải chăng chính quyền đã không tính toán đúng liều lượng của “mưa nhân tạo” cho nên mới khiến thành phố bị ngập lụt thế này. Cư dân mạng cũng chế nhạo rằng Ninh Đức tự làm mưa nhân tạo để chống hạn, ai ngờ lại “tự dìm chết mình”.

“Tăng lượng mưa nhân tạo” chính là dự đoán sự hiện diện của các đám mây gây mưa, sau đó phóng nhiều tên lửa để gửi chất xúc tác tăng cường lượng mưa (hạt ngưng kết) vào các lớp mây gây mưa nhằm thúc đẩy sự hình thành nhiều hạt mưa hơn trong đám mây, từ đó làm tăng lượng mưa và phạm vi mưa .

Trong khi cư dân mạng đang xôn xao chế nhạo chính quyền địa phương, thì một số kênh truyền thông Đại lục đã đăng tải “các bài báo cải chính tin đồn” cho rằng nguyên nhân trực tiếp gây ra mưa xối xả ở Ninh Đức không phải là do lượng mưa nhân tạo, bởi vì nếu bản thân đám mây mưa không có nhiều độ ẩm thì tăng mưa nhân tạo cũng không thể tạo ra lượng mưa lớn như vậy. 

Bài báo cũng nói rằng vào ngày 8/9, tại các khu vực khác như Hạ Môn, Phúc Châu và Tam Minh ở Phúc Kiến cũng đều có mưa lớn. Ngoài ra, khu vực xảy ra mưa nhân tạo ở Ninh Đức lần này chủ yếu là ở khu vực hồ chứa của quận Tiêu Thành, và mục đích chỉ là bổ sung nước cho hồ chứa.

Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra rằng vào ngày 7/9, không chỉ ở quận Tiêu Thành thông báo sẽ làm mưa nhân tạo, mà còn ở huyện Hà Phổ và thành phố Phúc An thuộc thẩm quyền của thành phố Ninh Đức cũng phát thông báo này. 

Các thông báo này đều thông báo rằng sẽ tăng mưa nhân tạo nhằm giảm bớt hạn hán, hơn nữa các khu vực thực hiện tăng mưa nhân tạo ở thành phố Phúc An cũng không phải là ở các khu vực hồ chứa mà là ở làng mạc và thị trấn.

Căn cứ theo thông báo, thì thời gian để thực hiện tăng mưa nhân tạo ở quận Tiêu Thành là từ 0:00 ngày 8/9 đến 23 giờ ngày 9/9; tại huyện Hà Phổ là từ 20:00 ngày 7/9 đến 8 giờ ngày 9/9 và tại thành phố Phúc An là từ ngày 7/9 đến ngày 8/9. 

Thông báo yêu cầu công chúng không được tập trung xem việc phóng tên lửa để làm mưa nhân tạo, nếu phát hiện thấy tên lửa chưa nổ hoặc mảnh vỡ tên lửa thì phải kịp thời báo cáo ngay lập tức.

Căn cứ theo các tin tức hiện tại, vẫn chưa chắc chắn liệu cơn mưa làm ngập thành phố Ninh Đức có phải là kết quả của việc tăng mưa nhân tạo hay không. Tuy nhiên, trong những trận mưa lớn ở Ninh Đức, rất có thể địa phương đã thực sự triển khai các hoạt động tăng mưa nhân tạo trên quy mô lớn.

ĐCSTQ ‘làm mưa’, thành phố Ninh Đức chìm trong biển nước? (Ảnh: NTDTV)

Xem xét các thông tin công khai, có thể thấy rằng thành phố Ninh Đức đã thực hiện việc tăng mưa nhân tạo và giảm hạn hán trong nhiều năm qua. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã có nhiều bài viết đưa tin về việc “cứu trợ hạn hán thành công” ở địa phương, gần đây nhất là vào ngày 27/8 cách đây hai tuần.

Ngày 26/8, Đài quan sát khí tượng thành phố Ninh Đức dự báo sẽ có một trận mưa trên diện rộng tại địa bàn thành phố từ đêm ngày 26 đến ngày 28/8. Chính quyền sau đó tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng các bệ phóng tên lửa để triển khai các hoạt động tăng mưa nhân tạo ở một số khu vực như Tiêu Thành, Cổ Điền, Hà Phổ, Phúc An, Phúc Đỉnh, Chu Ninh…. một cách kịp thời tùy theo điều kiện thời tiết. Vào ngày 26/8, chính quyền địa phương tại các khu vực này đã liên tiếp đưa ra các thông báo rằng họ sẽ triển khai tăng mưa nhân tạo.

Trời đổ mưa lớn vào chiều ngày 27/8, và Đài quan sát khí tượng thành phố Ninh Đức đã phát tín hiệu cảnh báo cam mưa bão. Các kênh truyền thông địa phương đưa tin rằng vào ngày hôm đó có tổng cộng 8 quận (huyện, thành phố) ở thành phố Ninh Đức đã triển khai các hoạt động tạo mưa nhân tạo, đem lại thành công trong việc “giảm bớt những tác động tiêu cực của hạn hán đối với cuộc sống của người dân, sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x