TP.HCM ghi nhận ca Omicron thứ 6; cảnh báo nguy cơ Omicron lây lan trên diện rộng

05/01/22, 08:46 Việt Nam

Phó Giám Đốc HCDC cho biết ca Omicron thứ 6 của TP.HCM là một tiếp viên hàng không người Đài Loan; liên quan đến Omicron, Chính phủ nhận định, biến thể này cùng với Delta là mối ‘đe dọa kép’ làm gia tăng các ca mắc từ đó dẫn đến số ca nhập viện và tử vong tăng lên đột biến.

Thêm 14.861 ca nhiễm, 224 ca tử vong. (Ảnh minh họa qua TTXVN)

Báo Vnexpress dẫn lời ông Nguyễn Hồng Tâm – PGĐ phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC) chiều 4/1 cho biết, TP.HCM ghi nhận thêm ca nhiễm Omicron thứ 6, là một tiếp viên hàng không người Đài Loan.

Tiếp viên này được cách ly tại Bệnh viện dã chiến 12 sau khi nhập cảnh ngày 29/12/2021, kết quả giải trình tự gene virus cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron của Covid-19.

Như vậy, với ca nhiễm Omicron mới phát hiện tại TP.HCM, đến nay cả nước đã ghi nhận tổng cộng 25 ca nhiễm biến thể này.

Cũng trong ngày 4/1, báo cáo Quốc hội về tình hình phòng, chống Covid-19, nhất là ứng phó với biến thể mới Omicron, Chính phủ nêu thời gian tới, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả do biến chủng Omicron và thậm chỉ sẽ có những biến thể mới.

Trong khi đó, dẫn nhận định của WHO, Chính phủ cho hay biến thể Delta và Omicron là mối ‘đe dọa kép’ làm gia tăng các ca mắc từ đó dẫn đến số ca nhập viện và tử vong tăng lên đột biến, tiếp tục gây áp lực lớn lên các nhân viên và hệ thống y tế.

Theo báo Sức Khỏe & Đời sống, Bộ Y tế tối ngày 4/1 ghi nhận thêm 14.861 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội vẫn nhiều nhất với 2.500 ca; trong ngày có 224 trường hợp tử vong, Trà Vinh xin ‘bổ sung’ thêm gần 6.900 F0…

Cụ thể, 5 tỉnh thành ghi nhận số ca bệnh trong ngày nhiều nhất lần lượt là Hà Nội (2.499 ca), Tây Ninh (916 ca), Khánh Hòa (797 ca), TP.HCM (664 ca), Bình Định (608 ca). 

Ngoài 196 ca bệnh ghi nhận trong ngày 4/1, Sở Y tế Trà Vinh còn đăng ký bổ sung thêm 6.867 F0 khác.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.800.704 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện có 6.651 bệnh nhân nặng đang điều trị.

Bộ Y tế trong ngày (4/1) cũng công bố thêm 224 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 trên cả nước lên 33.245 ca.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x