Tổng thống Trump ký sắc lệnh bảo vệ tượng đài Mỹ

27/06/20, 12:11 Thế giới

Cuối ngày 26/6, Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã ký một sắc lệnh hành pháp để bảo vệ các tượng đài và di tích ở Mỹ trước tình trạng phá hoại bạo lực gần đây.

Người biểu tình cố kéo đổ bức tượng cựu Tổng thống Mỹ Andrew Jackson tại Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 6 năm 2020. (Ảnh: Getty Image)

“Tôi vừa có vinh dự ký một sắc lệnh hành pháp rất mạnh mẽ để bảo vệ các Di tích, Đài tưởng niệm và Tượng đài Mỹ, nhằm chống lại tình trạng bạo lực gần đây. Án tù dài hạn sẽ dành cho những hành vi vô pháp luật phá hoại đất nước vĩ đại của chúng ta”, Tổng thống viết trên Twitter.

Sắc lệnh mới cho biết chính phủ liên bang sẽ truy tố bất cứ ai kích động bạo lực và có hành vi phạm luật, bao gồm làm hư hại các tượng đài, đài tưởng niệm. Ngoài ra, sắc lệnh cũng cho phép liên bang rút ngân sách hỗ trợ các chính quyền tiểu bang và địa phương nếu họ không bảo vệ các tượng đài và di tích công cộng.

Theo Đạo luật công nhận và bảo tồn đài tưởng niệm cựu chiến binh năm 2003, những hành vi phá hủy hoặc cố gắng phá hủy các di tích tưởng niệm những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ sẽ bị phạt lên tới 10 năm tù.

Tổng thống Trump ký lệnh sắc lệnh bảo vệ các tượng đài, di tích ở Mỹ
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chụp hình trước tượng Thánh John Paul II hôm 2/6/2020 tại thủ đô Washington D.C (Ảnh: White House)

“Tổng thống Trump sẽ không dung thứ cho bạo lực và sự phá hoại tràn lan diễn ra trong 5 tuần qua”, một tuyên bố của Nhà Trắng về sắc lệnh trên cho biết.

“Những kẻ cực đoan cánh tả đang gây bạo loạn, cướp bóc và kêu gọi phá hủy thể chế chính phủ Mỹ. Thông qua hành động đe dọa phá hoại, những kẻ cực đoan bạo lực này đang cố gắng áp đặt ý thức hệ của họ lên các công dân tuân thủ luật pháp của đất nước này. Một số chính quyền bang và địa phương đang không làm tròn trách nhiệm với người dân khi không phân biệt được biểu tình ôn hòa và bạo lực”, Nhà Trắng nói thêm.

Vài tuần qua, những kẻ bạo loạn đã lật đổ và phá hoại hàng chục bức tượng và di tích trên toàn quốc, bao gồm cả những bức tượng đại diện cho các binh sĩ và tướng lĩnh của Liên minh miền Nam.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, những kẻ bạo loạn cũng phá hủy các bức tượng của các nhân vật đáng chú ý khác, như tượng của hai nhà sáng lập nước Mỹ George Washington và Thomas Jefferson ở Portland, một bức tượng của cựu Tổng thống Ulysses S. Grant ở San Francisco.

“Những tượng đài này tưởng niệm lịch sử mà tất cả chúng ta chia sẻ như những công dân Mỹ, chúng xứng đáng được bảo vệ cho các thế hệ tương lai”, tuyên bố của Nhà Trắng cho hay.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x