Tổng thống Trump dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trước Liên Hợp Quốc

20/09/17, 10:13 Thế giới

Phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ có thể phải hủy diệt Triều Tiên nếu chính quyền của ông Kim Jong-un tiếp tục đe dọa các nước láng giềng bằng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reutres)

Mỹ có sức mạnh và nhiều kiên nhẫn, nhưng nếu buộc phải bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên“, AFP dẫn lời ông Trump.

Người Tên Lửa đang trên con đường tự sát đối với bản thân ông ta cũng như chế độ của mình“, Tổng thống Mỹ cảnh báo, sử dụng biệt danh mà ông dùng để gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm, “Mỹ đã sẵn sàng, tự nguyện và đủ năng lực, nhưng hy vọng điều này sẽ không cần thiết“.

Những tiếng xì xào rộ lên khắp khán phòng Đại Hội đồng khi ông Trump phát lời cảnh báo cứng rắn nhất với Triều Tiên mà ông từng đưa ra, theo Reuters.

Một nhà ngoại giao Triều Tiên vẫn ngồi tại hàng ghế đầu của phái đoàn trong bài phát biểu của ông Trump, phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết. Phái đoàn từ chối bình luận ngay lập tức về bài phát biểu của ông.

Tổng thống Trump nói chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên “đe dọa cả thế giới với cái giá về nhân mạng không thể tưởng tượng được“. Ông kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc phối hợp để cô lập chính quyền ông Kim cho tới khi nước này chấm dứt hành vi “thù địch”.

Ông Trump dường như cũng nhắm đến Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng của Triều Tiên, khi nói: “Quả là một sự sỉ nhục khi nhiều nước không chỉ buôn bán với một chế độ như vậy mà còn trang bị vũ khí, hỗ trợ tài chính cho nước đẩy cả thế giới vào tình thế nguy hiểm với vũ khí hạt nhân“.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức. Vì vậy, bài phát biểu của ông được trông chờ trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Triều và Mỹ – Nga đều đang xấu đi.

Tổng thống Trump phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại tổ chức toàn cầu gồm 193 thành viên. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ lên án các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine tới biển Đông, nhưng không đề cập cụ thể quốc gia nào. Tuy nhiên có bình luận rõ ràng nhằm vào Moscow và Bắc Kinh, theo AFP. “Chúng ta phải duy trì ủng hộ luật pháp, tôn trọng các biên giới và tôn trọng văn hoá, và sự can dự hoà bình mà những điều này cho phép“.

Ông Trump cũng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran là “nỗi xấu hổ” của nước Mỹ. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông muốn xóa bỏ hoặc tái đàm phán thỏa thuận được xem là dấu ấn trong nhiệm kỳ tổng thống của người tiền nhiệm Barack Obama.

Nói thẳng ra, thỏa thuận đó là một nỗi xấu hổ với nước Mỹ và tôi không nghĩ các vị đã nghe về sự kéo dài của nó“, tổng thống Mỹ nói. “Tin tôi đi. Giờ là lúc để cả thế giới cùng Mỹ đòi chính phủ Iran chấm dứt việc theo đuổi sự chết chóc và hủy diệt“.

Trong bài phát biểu quan trọng, Tổng thống Trump cũng nêu lên quan điểm về một trật tự thế giới dựa trên nền tảng “các quốc gia có chủ quyền” vững mạnh hơn là các mối quan hệ đồng minh đa phương.

Miễn là tôi còn ở vị trí này, tôi sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ trên tất cả, nhưng trong quá trình hoàn thành nghĩa vụ với đất nước mình, chúng tôi cũng nhận ra rằng việc tìm kiếm một tương lai nơi mọi quốc gia đều có thể tự chủ, thịnh vượng và an toàn là lợi ích của tất cả mọi người“, ông Trump nói.

Nước Mỹ làm nhiều việc hơn là phổ biến các giá trị được ghi trong Hiến chương LHQ“, ông nói. “Công dân của chúng tôi đã trả cái giá cao nhất để bảo vệ sự tự do của chúng tôi cũng như sự tự do của nhiều quốc gia có mặt trong hội trường này“.

Bài phát biểu nhận được phản ứng trái chiều từ các lãnh đạo thế giới. Ngoại trưởng Thuỵ Điển Margot Wallstrom khoanh tay trong bài phát biểu. “Đây là bài phát biểu sai lầm, sai lầm về thời điểm và sai lầm về đối tượng khán giả“, bà Wallstrom sau đó nói với BBC.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đăng thông điệp trên Twitter: “Bài phát biểu đầy hận thù xuẩn ngốc của ông Trump thuộc về thời Trung cổ, không phải tại Liên Hợp Quốc vào thế kỷ 21, nó không đáng để đáp lại“.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng phái đoàn vỗ tay hoan hô bài phát biểu. Ông Netanyahu ca ngợi đây là bài diễn văn “táo bạo và dũng cảm nhất” ông từng nghe tại cuộc họp thường niên của các lãnh đạo và nhà ngoại giao thế giới.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x