Tổng thống Trump cho kéo biểu ngữ chống chủ nghĩa xã hội trên bầu trời Houston

16/09/19, 11:26 Thế giới

Tổng thống Donald Trump đã cho máy bay kéo một biểu ngữ khổng lồ chống chủ nghĩa xã hội trên bầu trời thành phố Houston, bang Texas, vào ngày 12/9, ngay trước khi diễn ra chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các nhân viên báo chí tại Nhà Trắng ngày 9/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Biểu ngữ màu xanh rộng 446m² này được kéo bay trên không trung bằng máy bay.

Biểu ngữ ghi: “Chủ nghĩa xã hội sẽ giết chết nền kinh tế thành phố Houston. Văn bản Hoa Kỳ 88022”.

Theo một email nội bộ, máy bay đã kéo biểu ngữ này bay trong 4 tiếng đồng hồ bắt đầu từ lúc 14h chiều giờ địa phương.

Erin Perrine, phó giám đốc chiến dịch truyền thông của Trump cho biết: “Mỗi ứng cử viên đảng Dân chủ đều có những quy định cứng nhắc, các chính sách của họ đang nghiền nát nền kinh tế và không mang lợi ích gì cho Mỹ. Đội ngũ của Trump ở đây để nhắc nhở  về những chính sách đó và cho mọi người ở Houston biết về thảm họa đúng nghĩa của đảng Dân chủ đối với nước Mỹ là gì”.

Người quản lý chiến dịch, Brad Parscale đã thêm vào Twitter của mình như sau: “Chủ nghĩa xã hội HÚT MÁU và @Team Trump (đội ủng hộ Trump) đang có cuộc tranh luận dân chủ cao trào ở Houston để nhắc nhở người dân thị trấn rằng chính sách của họ sẽ làm tổn thương Houston, Texas và Mỹ!“.

Theo báo cáo thì chiến dịch này đã chi khoảng 7.500 đô la cho chuyến bay diễu hành và sản xuất quảng cáo.

Chiến dịch này cũng lấy ra toàn trang gồm các quảng cáo in màu tấn công vào 3 ứng cử viên đảng Dân chủ: cựu thư ký nội các của chính quyền Obama kiêm Thị trưởng San Antonio Julian Castro, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (bang Massachusetts) Và cựu phó tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Trump cho biết, các quảng cáo sẽ được đăng trên tờ Houston Chronicle và San Antonio Express-News là “những kế hoạch thảm khốc của đảng Dân chủ đối với nước Mỹ và những thành tựu đáng nể trong hồ sơ báo cáo rõ ràng của Tổng thống Trump“.

Một quảng cáo phơi bày các chính sách của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và phó tổng thống Joe Biden với nội dung lớn nhất có nêu rõ: Đảng Dân chủ sẽ giết chết công việc ở Houston”.

Các chính sách to lớn của chính phủ Xã hội chủ nghĩa và các chính sách cứng nhắc tai hại của đảng Dân chủ sẽ khiến hàng trăm ngàn người dân Texas thất nghiệp”, quảng cáo khẳng định. Chiến dịch đã lưu ý một số ứng cử viên Đảng Dân chủ đang đề xuất lệnh cấm khoan dầu ngoài khơi và đánh thuế cao hơn vào tầng lớp trung lưu.

Biểu ngữ bay trên bầu trời thành phố Houston vào ngày 12/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Một quảng cáo khác phơi bày hành vi của nghị sĩ Julián Castro và tuyên bố: “Castro và Đảng Dân chủ đang gây cản trở cho tổng thống và bắt các bạn phải trả phí,” kèm theo là bảng niêm yết chăm sóc y tế, các quy định và mức thuế đã tăng.

Chủ nghĩa xã hội

Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders, một trong những ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, tự cho mình là một người theo Chủ nghĩa xã hội, người ủng hộ một số ý tưởng kiểm soát của chính phủ đối với toàn bộ các lĩnh vực, bao gồm cả chương trình bảo hiểm Medicare cho tất cả.

Warren chia sẻ nhiều đề xuất chính sách với Sanders và họ cùng các ứng cử viên khác ủng hộ hàng loạt kế hoạch tương tự như Đại diện Alexandria Ocasio-Cortez (bang New York), cũng là Một nhà xã hội chủ nghĩa.

Hầu hết các ứng cử viên Đảng Dân chủ khác đều bày tỏ sự ủng hộ đối với bảo hiểm Medicare cho tất cả mọi người và các ý tưởng khác mà trước đây không thể tưởng tượng được đối với các ứng cử viên chính thống, chẳng hạn như coi thường việc vượt biên bất hợp pháp, một nhà phê bình cho rằng những hành động này cũng tương đương với mở cửa biên giới và dự án Green New Deal, sẽ dẫn đến việc bắt buộc cải tạo hoặc thay thế hoặc mọi tòa nhà thương mại hoặc nhà ở trong nước.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa, bao gồm Trump, đã lên án Chủ nghĩa xã hội và kêu gọi cử tri bầu hoặc bầu lại các thành viên Đảng Cộng òa để ngăn chặn việc thực hiện các đề xuất Xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc vận động chiến dịch tranh cử cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018, ông Trump cho rằng cánh tả đang cúi đầu trước Chủ nghĩa xã hội.

Trong một bài xã luận vào tháng 10/2018, Trump viết: Sự thật là Đảng Dân chủ tập trung đã chết. Đảng Dân chủ mới là những người theo Chủ nghĩa xã hội cấp tiến, muốn mô hình hóa nền kinh tế Mỹ theo Venezuela.”

Nếu Đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 11 này, Mỹ sẽ tiến gần hơn đến Chủ nghĩa xã hội. Đề xuất chính phủ quản lý y tế của họ chỉ là sự khởi đầu,” ông nói thêm.

Trong bài phát biểu tại Liên bang hồi tháng 2, ông đã khẳng định với người dân Mỹ rằng “Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là một quốc gia Xã hội chủ nghĩa”.

Video: Bản tin về biểu ngữ chống Chủ nghĩa xã hội trên bầu trời Houston ngày 12/9.

Tạp chí Phố Wall cho biết trong cuộc thăm dò ý kiến 50 người dân hồi tháng 2, có 82% số người xem Chủ nghĩa xã hội là tiêu cực hoặc hơi tiêu cực, chỉ khoảng 18% số người xem nó tích cực hoặc có phần tích cực.

Mặt khác, 50% số người được hỏi cho biết họ xem Chủ nghĩa tư bản tích cực hoặc có phần tích cực so với 19% số người cho rằng nó tiêu cực hoặc hơi tiêu cực.

Khi được hỏi về cảm nhận cá nhân nếu bỏ phiếu cho một ứng cử viên theo Xã hội chủ nghĩa thì 6% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy nhiệt tình, 21% cảm thấy thoải mái, 29% cảm thấy quan ngại và 43% cho biết họ cảm thấy rất khó chịu.

Cuộc thăm dò này gồm có 900 người lớn được hỏi ý kiến, bao gồm cả 720 cử tri đã đăng ký. Tỷ lệ sai sót là 3,2%.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x