Tổng thống Putin và ‘kế hoạch bảy điểm’ về Ukraine

04/09/14, 07:33 Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông hy vọng sẽ có thỏa thuận hòa bình vào thứ Sáu tuần này giữa Ukraine và phe ly khai.

Tổng thống Putin đang thăm Mông Cổ

Phát biểu tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, Tổng thống Putin nói hai phía có thể đạt thỏa thuận khi mở lại hội đàm ở Minsk vào hôm thứ Sáu tới.

Ông Putin nói ông đề nghị kế hoạch bảy điểm:

  • Quân đội Ukraine và ly khai ngừng hoạt động tấn công.
  • Quân chính phủ Ukraine phải rút lui đủ xa để không thể đánh phá trung tâm dân cư.
  • Có quan sát viên quốc tế về ngừng bắn.
  • Không dùng máy bay chiến đấu với dân thường.
  • Trao trả tù binh vô điều kiện.
  • Lập hành lang nhân đạo cho người tị nạn và hàng viện trợ.
  • Phục hồi cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói đã đồng ý với Tổng thống Nga Putin qua điện thoại về “tiến trình ngừng bắn” ở miền đông.

Ban đầu Kiev nói đã có “ngừng bắn lâu dài” nhưng sau đó chính phủ Ukraine rút lại thông báo.

Thông cáo mới nhất của Kiev nói: “Cuộc đối thoại dẫn đến thỏa thuận về tiến trình ngừng bắn tại khu vực Donbass.”

Còn Nga nói cuộc điện đàm diễn ra hôm thứ Tư, và quan điểm hai nhà lãnh đạo “tương đồng đáng kể” về các cách chấm dứt xung đột.

Tổng thống Obama đến Estonia

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang trên đường tới Estonia để thảo luận về khủng hoảng tại Ukraine với lãnh đạo các nước Baltic.

Ông sẽ có hội đàm ở thủ đô Tallinn với tổng thống Estonia, Latvia và Lithuania.

Các phóng viên nói ba nước thành viên này của Nato đang lo lắng về việc Nga can thiệp ở Ukraine.

Cuối tuần này, Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Xứ Wales và có thể thông qua kế hoạch gửi quân khẩn cấp trong vòng 48 tiếng giúp các nước thành viên của nhóm này.

Gần đây, NATO đã thông báo dự định thành lập lực lượng để bảo vệ các thành viên Đông Âu trước khả năng Nga gây hấn.

Nga phản ứng bằng cách tuyên bố sẽ thay đổi học thuyết quân sự để chống lại tình trạng “cơ sở của NATO đang dịch lại gần biên giới Nga”.

‘Không đúng đắn’

Chủ đề lực lượng phản ứng nhanh và các biện pháp an ninh khác sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài hai ngày tại Xứ Wales, bắt đầu từ hôm nay – ngày 4/9.

Ngày 3/9, Tổng thống Obama sẽ gặp Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves, Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite và Tổng thống Latvia Andris Berzins. Trong khi đó ba nước cộng hòa Liên Xô cũ này đang lo lắng về lập trường của Tổng thống Vladimir Putin về việc Nga có quyền can thiệp vào bất cứ nước nào để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga.

Nhà Trắng cho hay ông Obama sẽ sử dụng chuyến đi Estonia, nơi 25% dân số là người gốc Nga, để làm rõ một điều rằng “các nước lớn vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng nhỏ là điều không đúng đắn”.

Hơn một triệu người Ukraine phải đi sơ tán từ khi chiến sự nổ ra

Phe ly khai thân Nga đã bắt đầu giao tranh với quân đội Ukraine kể từ tháng Tư. Họ tuyên bố độc lập ở các khu vực miền Đông Donetsk và Luhansk sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Kể từ khi tình trạng bạo lực diễn ra, 2.600 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Hôm thứ Ba ngày 2/9 Liên Hiệp Quốc nói cuộc xung đột đã khiến hơn một triệu người ở miền Đông Ukraine phải đi sơ tán.

Quân đội Ukraine đã thua một vài trận trong những ngày gần đây sau khi phiến quân tấn công vào Luhansk và Donetsk, cũng như tiến về phía nam gần cảng Mariupol.

Nga bác bỏ cáo buộc của phương Tây và chính phủ Ukraine rằng Moscow gửi lính và cung cấp thiết bị quân sự qua biên giới cho quân ly khai.

Trong khi đó, phiến quân bị buộc tội đã sát hại tới 100 lính Ukraine và phá vỡ thỏa thuận.

Quân đội Ukraine nói, phe ly khai đã đồng ý mở hành lang nhân đạo ra khỏi thị trấn Ilovaysk để đưa các binh lính của chính phủ vốn bị thương sau những ngày phiến quân pháo kích ra ngoài trong dịp cuối tuần.

Thế nhưng các binh lính này bị tấn công khi đang trên đường sơ tán và khoảng 100 người đã thiệt mạng.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x