Tổng thống Putin ký học thuyết Quân sự mới

27/12/14, 08:39 Thế giới

Hôm Thứ Sáu (26/12), ngày sau khi Ukraine bước đầu gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga là Vladimir Putin đã ký một Học thuyết Quân sự mới.

Hôm Thứ Tư (24/12), tại Điện Kremlin ở Moscow, Tổng thống Nga là Vladimir Putin nói trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Tổng thống về Văn hóa và Nghệ thuật, .

Phần nội dung mới của học thuyết đã khái quát những nguy cơ đối với an ninh Nga đến từ sự mở rộng và gia tăng quân sự của NATO và nhấn mạnh rằng tổ chức này đã thực hiện các nhiệm vụ toàn cầu thông qua những hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế. Thuyết “đòn tấn công nhanh toàn cầu” của Mỹ cũng được liệt vào những nguy cơ quân sự chính đến từ bên ngoài.

Học thuyết quân sự trước đó của Moscow, được Putin ký trong năm 2010, cũng xác định sự mở rộng của NATO là nguy cơ hàng đầu cho Nga, nhưng nguy cơ này đã tăng mạnh trong những năm qua.

Nga cho biết, trong tuần này NATO đã đặt Ukraine vào “chiến tuyến đối đầu” với nước Nga. Song song đó, điện Kremlin đe dọa sẽ cắt đứt mọi quan hệ còn lại với Ukraina nếu hy vọng gia nhập NATO của nước này được hiện thực hóa.

NATO đã đẩy mạnh sự hiện diện quân sự tại Đông Âu trong năm nay, và cho biết, họ có bằng chứng Nga dàn dựng và trang bị cho cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine.

Moscow phủ nhận điều này, trong khi đang cùng với Kiev và lực lượng nổi dậy, tăng cường nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Hôm Thứ Sáu (26/12), một quan chức NATO cho biết, liên minh tôn trọng những động thái của quốc hội Ukraine, và Nga cũng nên như vậy.

“Ukraine nên quyết định gia nhập NATO, liên minh sẽ đánh giá nước này như một ứng cử viên như bao ứng viên khác. Đây là vấn đề giữa NATO và một quốc gia độc lập có tham vọng trở thành thành viên liên minh”.

Iris – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x