Tổng thống Mexico kiên quyết không trả tiền xây tường biên giới và hủy chuyến thăm Mỹ

27/01/17, 08:48 Thế giới

Ngày 26/1, Tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

8d73f65e1b1b11b6b82dfc5adbebe4d7
Tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Niet.

Hành động này diễn ra sau khi ông Trump cảnh báo rằng Tổng thống Mexico không nên đến thăm Mỹ nếu Mexico không sẵn lòng trả khoản tiền xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước.

Tổng thống Mexico đăng trên Twitter: “Sáng nay chúng tôi đã thông báo với Nhà Trắng rằng tôi sẽ không tham dự cuộc gặp đã lên kế hoạch vào thứ 3 tuần sau với Tổng thống Mỹ”.

Trong khi đó, ông Trump đang có mặt tại bang Philadelphia, nói rằng cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý hủy cuộc gặp, và ông nói rằng cuộc gặp “ít hiệu quả”, theo Business Insider.

Cuộc gặp bị hủy sau khi ông Trump đăng trên Twitter rằng Tổng thống Mexico không nên gặp ông trừ khi Mexico sẵn sàng trả tiền cho dự án xây dựng khổng lồ ở biên giới hai nước.

Ông viết: “Mỹ bị thâm hụt thương mại 60 tỷ USD với Mexico. Đây là một thỏa thuận một bên kể từ khi có NAFTA với rất nhiều công việc và công ty Mỹ bị thiệt hại. Nếu Mexico không sẵn sàng trả tiền cho bức tường cần thiết này, thì tốt nhất nên hủy cuộc gặp sắp tới”.

Ban đầu cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước dự kiến vào thứ 3 tuần tới. Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ mới ký sắc lệnh về việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump hứa rằng sẽ dùng lợi thế thương mại của Mỹ để buộc Mexico trả tiền xây dựng bức tường biên giới.

Ông Trump nói: “Một quốc gia không có biên giới thì không phải là một quốc gia. Bắt đầu từ hôm nay, nước Mỹ sẽ lấy lại quyền kiểm soát khi lấy lại đường biên giới”.

Còn Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Paul Ryan, cũng nói với hãng tin MSNBC hôm thứ 4 rằng Mỹ có “nhiều cách khác nhau” để buộc Mexico “đóng góp” vào chi phí xây dựng bức tường.

Theo BBC, các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho biết chi phí xây dựng vào khoảng 12 tỷ – 15 tỷ USD.

Theo ĐKN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x