Toàn cảnh cuộc đối đầu bùng nổ bất ngờ giữa Nga và Ukraine

26/11/18, 14:00 Thế giới

Sau một thời gian yên ắng, Nga và Ukraine bất ngờ rơi vào một cuộc đối đầu mới gây lo ngại. Đã có tiếng súng, có những cuộc biểu tình ném lựu đạn khói và lời kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn…

Toàn cảnh cuộc đối đầu bùng nổ bất ngờ giữa Nga và Ukraine
Lực lượng Nga và Ukraine vừa có cuộc chạm trán căng thẳng trên biển. (Ảnh TASS)

Nga nổ súng…

Nga xác nhận các tàu của nước này đã sử dụng vũ khí để ngăn chặn các tàu của Ukraine đi vào vùng lãnh hải của Nga ở Biển Đen một cách bất hợp pháp. Ba thủy thủ người Ukraine đã bị thương.

Các tàu hải quân của Ukraine gồm tàu ‘Berdiansk’, ‘Nikopol’ và ‘Yany Kapu’ cùng với lực lượng thủy thủ trên tàu đã bị bắt giữ vì vi phạm vùng lãnh hải của Nga, FSB cho biết trong một tuyên bố được phát đi ngày 25/11. Các tàu này đã phớt lờ “yêu cầu hợp pháp” của Nga đòi họ dừng hoạt động xâm phạm lãnh hải của Nga. Không những thế, các tàu của Ukraine còn tiếp tục “có những động thái nguy hiểm” và các tàu của Nga đã buộc phải nổ súng để ngăn chặn đối phương, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận.

Hải quân Ukraine cáo buộc Nga nổ súng vào hạm đội tàu của họ, làm bị thương ít nhất 3 thủy thủ và bắt giữ ba tàu của họ ở khu vực gần tuyến đường biển then chốt nằm ngoài khơi bán đảo Crimea.

Vụ va chạm giữa hải quân hai nước Nga và Ukraine xảy ra ở vùng Eo biển Kerch – một eo biển hẹp chia cắt giữa Crimea với Nga.

Eo biển Kerch là con đường duy nhất đi vào vùng Biển Azov. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở vùng Biển Azov bắt đầu bùng lên trong năm 2018 sau khi Ukraine bắt giữ một tàu Nga ở khu vực này, khiến Moscow tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát trong khu vực. Nga bắt đầu tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này ở biển Azov kể từ sau khi Nga hoàn tất dự án xây dựng Cây cầu Kerch.

Ukraine nổi giận…

Hình ảnh các tàu Ukraine có cuộc đụng độ với Hải quân Nga. (Ảnh: TASS)

Sau khi xảy ra vụ đụng độ nói trên, một số nhà hoạt động cực đoan của Ukraine đã đem theo lốp xe và các con thuyền gấp bằng giấy đến cổng chính của Đại sứ quán Nga ở Kiev để tiến hành biểu tình phản đối.

Theo kênh truyền hình 112 của Ukraine, các thành phần cực đoan đã ném lựu đạn khói và pháo sáng vào khuôn viên Đại sứ quán của Nga ở thủ đô Kiev. Các sĩ quan cảnh sát của Ukraine đã phải đến làm việc tại hiện trường. Cảnh sát trưởng thành phố Kiev Andriy Kryschenko đích thân có mặt để giải quyết vụ việc.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng của Ukraine hôm 26/11 đã quyết định áp đặt chế độ thiết quân luật ở Ukraine trong 60 ngày. Lệnh này được thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Poroshenko cho biết, Kiev đã yêu cầu NATO và EU “phối hợp hành động với chúng tôi để đảm bảo có thể bảo vệ Ukraine”.

Chúng tôi kêu gọi toàn bộ liên minh quốc tế ủng hộ Ukraine hay đoàn kết các nỗ lực”, ông Poroshenko cho biết. Ông sẽ thảo luận về các bước đi thêm nữa với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong ngày 26/11.

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn

Nga đã yêu cầu các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vào 23h ngày 26/11 (theo giờ VN) để thảo luận về tình hình căng thẳng vừa nổ ra ở Biển Azov, Phó Đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Dmitry Polyanskiy cho hay.

“Liên quan đến những diễn biến nguy hiểm đang diễn ra ở Biển Azov và những sự kiện theo sau chúng, Nga đề nghị tiến hành một cuộc họp mở và khẩn của Hội đồng Bảo an vào sáng ngày 26/11 với chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, ông Polyanskiy cho hay.

Theo Vnmedia

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x