Toàn bộ dân Bắc Kinh sẽ bị chấm điểm ‘hành vi xã hội’

26/11/18, 09:38 Thế giới

Trung Quốc sắp mở rộng chương trình giám sát và thưởng phạt công dân dựa trên hành vi xã hội, lần này là tại thủ đô Bắc Kinh.

22 triệu cư dân Bắc Kinh sẽ được chấm điểm hành vi xã hội - Ảnh: QZ
22 triệu cư dân Bắc Kinh sẽ được chấm điểm hành vi xã hội. (Ảnh: QZ)

Theo Hãng tin Bloomberg, nhà cầm quyền Trung Quốc mô tả chương trình giám sát – vốn đã được triển khai thí điểm tại thành phố Hàng Châu đông 9,5 triệu dân – là một đề án “liêm khiết cá nhân”.

Sau Hàng Châu, từ đây đến năm 2021, cả 22 triệu cư dân thành phố Bắc Kinh cũng sẽ nằm trong diện “chịu sự theo dõi” (ở nơi công cộng), và chính quyền sẽ chấm điểm dựa trên hành vi và uy tín của họ.

Cách thức hệ thống giám sát vận hành khá dễ hiểu. 

Người dân nào chấp hành luật lệ, biểu hiện các hành vi vì cộng đồng, ví dụ như hiến máu, sẽ kiếm được tín dụng xã hội tốt, được thưởng bằng các quyền lợi “kênh xanh”, chẳng hạn khả năng tiếp cận công ăn việc làm, phòng gym…

Ngược lại, người nào vi phạm pháp luật, bao gồm luật giao thông, sẽ “phải trả giá đắt” – theo cách diễn đạt của chính quyền Trung Quốc. Họ có thể bị cấm tiếp cận nhiều thứ, bao gồm cả mua vé máy bay, vé tàu…

Chương trình đánh giá công dân hoạt động bằng cách tổng hợp thông tin từ nhiều cơ quan Chính phủ Trung Quốc và bộ ngành có liên quan, sử dụng các công nghiệp kết nối công dân vốn đang ngày càng trở nên phổ biến trong kỷ nguyên di động, chẳng hạn ứng dụng WeChat và Alipay.

Nó sẽ tận dụng tối đa công nghệ nhận diện khuôn mặt nhờ vào mạng lưới 200 triệu camera đang ngày đêm theo dõi các hoạt động nơi công cộng.

Chính quyền Trung Quốc đã theo sát chương trình đánh giá công dân kể từ khi nó được triển khai ở Hàng Châu cuối năm 2017. Khi mới bắt đầu, họ thuyết phục người dân rằng chương trình chỉ có mục đích “dẫn dắt công dân trở thành người lương thiện và thúc đẩy các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, bên ngoài Trung Quốc, dư luận thế giới có cái nhìn khác về chương trình giám sát này, đa phần ý kiến nói nó vi phạm quyền riêng tư con người.

>>> Tai mắt của ĐCSTQ có mặt khắp các trường đại học, cao đẳng

Theo TuoiTre.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x