Tòa Tối cao Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư của ông Trump

27/06/17, 06:36 Thế giới

Hôm 26/6, Tổng thống Donald Trump giành thắng lợi bất ngờ khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố khôi phục một phần sắc lệnh cấm nhập cư áp dụng với công dân 6 quốc gia Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AFP, Tòa án Tối cao hôm 26/6 cho biết sẽ xem xét trọn vẹn lại vụ việc này vào tháng 10 tới, nhưng hiện tại sẽ vẫn áp dụng một số nội dung trong sắc lệnh nhập cư của ông Trump đối với những người đến Mỹ từ 6 quốc gia có phần lớn người dân theo đạo Hồi.

Tòa tối cao nhấn mạnh, những người bị cấm nhập cảnh thuộc 6 quốc gia này sẽ là những người “không có quan hệ thực sự nào với một cá nhân hay tổ chức tại Mỹ”.

Những người phản đối sắc lệnh nhập cư của tổng thống Trump hoan nghênh phán quyết của Tòa tối cao đã giảm bớt tính cực đoan với những đối tượng bị ảnh hưởng, đồng thời kỳ vọng vụ việc sẽ được đánh giá toàn diện hơn trong tháng 10 tới.

Dù vậy thì phán quyết của Tòa án Tối cao vẫn đánh dấu một chiến thắng hiếm hoi cho tổng thống Donald Trump. Sau phán quyết, ông Trump ca ngợi đây là “một chiến thắng rõ ràng cho nền an ninh quốc gia của chúng ta”.

Ông chủ Nhà Trắng vẫn luôn cho rằng sắc lệnh nhập cư của ông là điều cần thiết cho an ninh quốc gia, tuy nhiên giới phản biện lập luận, việc nhằm riêng vào những người Hồi giáo của sắc lệnh đó là sự vi phạm với Hiến pháp nước Mỹ.

Sắc lệnh về việc hạn chế đi lại áp dụng cho công dân 6 nước Hồi giáo mà Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 3 là một trong những chính sách nổi bật của ông. Nó đã gây ra ra cuộc chiến pháp lý gay gắt kéo dài giữa Nhà Trắng và giới tư pháp Mỹ.

Không lâu sau khi được ban hành, lệnh cấm được ông Trump ký hôm 6/3 đã bị các thẩm phán liên bang ở Hawaii và Maryland chặn đứng.

Hôm 25/5, Tòa Phúc thẩm Khu vực 4 ở bang Virginia cũng giữ nguyên quyết định chặn sắc lệnh từ một thẩm phán bang Maryland. Chính quyền ông Trump hôm 1/6 đề nghị Tòa án Tối cao bác phán quyết từ Hawaii và Maryland, khôi phục sắc lệnh.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x