Tòa án Tối cao Pakistan phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif

28/07/17, 17:19 Thế giới

Ngày 28/7, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra quyết định phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif do liên quan tới những cáo buộc tham nhũng trong thời gian dài. Sự việc có thể sẽ khiến nước này rơi vào tình trạng bất ổn chính trị.

Thủ tướng Pakistan bị Tòa án tối cao phế truất. (Ảnh: Reuters)

Theo báo Guardian, Tòa án Pakistan đã ra một phán quyết đồng thuận về các cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng vào ngày 28/7.

Phán quyết do 5 thành viên của Tòa án tối cao đưa ra dựa trên những tiết lộ của hồ sơ Panama. Những tiết lộ này từng gây tranh cãi chính trị ở Pakistan trong nhiều năm qua. Tài liệu này cho thấy các con của ông Sharif có liên quan đến việc mua bất động sản cao cấp ở London (Anh) thông qua các công ty ngầm (off-shore company).

Thẩm phán Ejaz Afzal Khan tuyên bố ông Sharif không đủ tư cách là thành viên của Quốc hội, do đó ông sẽ phải thôi giữ chức Thủ tướng.

Tòa án trên cũng yêu cầu Cơ quan chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra thêm về các cáo buộc liên quan đến ông Sharif.

Hồi năm 2016, tòa án trên đã ra lệnh mở cuộc điều tra về số tài sản ở nước ngoài của gia đình ông Sharif sau khi các chính trị gia đối lập cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc biểu tình đường phố sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama.”

Những tài liệu rò rỉ vào tháng 4/2016 cho thấy, 3 người con của Thủ tướng Sharif sở hữu các công ty và tài sản ở nước ngoài song không được kê khai trong tài sản gia đình của ông Sharif. Các công ty này được sử dụng để chuyển tiền mua các tài sản nước ngoài, bao gồm một số căn hộ dọc theo Park Lane tại khu Mayfair của London. Các công ty này cũng bị cáo buộc giấu, rửa tiền và trốn thuế.

Sau sự việc trên, đảng điều hành (PML-N) của Pakistan phải chọn một thủ tướng tạm thời để điều hành đất nước cho đến cuộc bầu cử năm 2018. Dự kiến thủ tướng mới sẽ được công bố trong ngày 28/7.

Phán quyết trên là một chiến thắng lớn của lãnh đạo đối lập Imran Khan, người đã kêu gọi loại bỏ ông Sharif kể từ khi xuất hiện bê bối trên.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử 70 năm qua của Pakistan, Tòa án Tối cao nước này phế truất một Thủ tướng đương nhiệm.

Năm 2012, Thủ tướng Pakistan khi đó là Yousaf Raza Gilani đã bị Tòa án Tối cao phế truất vì tội khinh thường tòa án, từ chối yêu cầu nhà chức trách Thụy Sĩ mở lại điều tra nghi án tham nhũng chống lại cựu Tổng thống Asif Ali Zardari.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x