Tòa án Mỹ phát lệnh bắt con trai cựu Thủ tướng Pháp vì lừa đảo

31/10/15, 16:19 Thế giới

Hôm 29/10, thông tin về việc Thomas Fabius, con trai cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius, là đối tượng trong một lệnh bắt người ở bang Nevada vì sử dụng séc chưa ký tên để đổi lấy tiền và phỉnh đánh bạc được công bố.

Thomas Fabius, con trai của cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius, đến tòa án Paris ngày 1/6/2011. (Ảnh AFP)

Telegraph cho biết, tòa án bang Nevada, Mỹ, phát lệnh bắt đối với Thomas Fabius sau khi có đơn khiếu nại hình sự vì anh này đã viết một số séc chưa ký tên tại ba sòng bạc vào ngày 15/5/2012, một ngày trước khi cha anh là ông Laurent Fabius chính thức trở thành Ngoại trưởng Pháp.

Theo cáo trạng tòa án hồi tháng 4/2013, Thomas thua bạc nặng tại nhiều sòng bạc ở Las Vegas và đã đổi séc chưa ký tên từ ba tài khoản ngân hàng khác nhau, số tiền từ 100.000 – 1 triệu USD, để đối lấy tiền mặt hoặc phỉnh đánh bạc với tổng giá trị khoảng 3,5 triệu USD.

Lệnh bắt được phát đi từ tháng 5/2013. Thomas sẽ bị bắt nếu đặt chân đến Mỹ, người phát ngôn tòa án hạt Clark, Nevada, hôm 30/10 xác nhận. Thomas, 33 tuổi, đối mặt với ba tội danh hình sự vì định lừa đảo bằng séc và 3 tội danh về trộm cắp.

Đây không phải lần đầu tiên con trai ông Laurent gặp rắc rối với pháp luật. Ngân hàng Societe Generale năm 2011 đệ đơn kiện anh này vì giả mạo ngân hàng viết email bảo đảm tín dụng gửi cho một sòng bạc ở Marrakesh, Morroco. Sau đó, Thomas vướng vào cuộc điều tra nghi liên quan đến lừa đảo và rửa tiền vào tháng 6/2013.

Tạp chí Paris Match trong năm 2013 từng in ảnh Thomas đang vẫy một tờ 500 euro tại một hộp đêm trên trang bìa. Các thám tử muốn biết làm thế nào Thomas mua một căn hộ nguy nga ở Paris với giá 7 triệu euro (7,7 triệu USD).

Thomas hiện bị cấm đến các sòng bạc thường xuyên ở Pháp.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x