Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 19/7/2015 (bản tin 6h sáng)

19/07/15, 06:15 Tin Tổng Hợp

Tin mới nhất sáng ngày 19/7: Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu tập trung phá án ở Nghệ An; Vay thêm 250 triệu USD cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông; Rơi thang máy, 10 người nhập viện; Mexico bắt 7 quan chức nghi hỗ trợ trùm Guzman vượt ngục;

Tin nóng Việt Nam ngày 19/7

#Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu tập trung phá án ở Nghệ An: Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật…”. Đó là chỉ đạo của đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc ngày 18-7 liên quan đến vụ án mạng làm 4 người trong một gia đình chết tại lán rẫy C5, bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, được phát hiện ngày 2-7-2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra, khám phá vụ án nhanh nhất.

#Sau mưa lớn, người Sài Gòn lại bì bõm lội nước: Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ vào chiều 18/7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM bị ngập nặng, rất nhiều phương tiện chết máy phải bì bõm trong dòng nước đen ngòm.

#Đà Nẵng: Phạt tiền người gạt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định: UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản về việc triển khai kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả rác từ ngày 15/7 đến 30/9 tại các bãi biển trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Các mức phạt được áp dụng như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại các chung cư, thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng; phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định; phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định.

#Hỗ trợ 11 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa: Sáng ngày 18/7, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh phối hợp với Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho chủ tàu cùng 10 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa. Theo đó, hỗ trợ 10 ngư dân với 4,2 triệu đồng/người (trong đó Quỹ hỗ trợ ngư dân 2 triệu đồng/ngư dân, Hội Nghề cá tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/ngư dân và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu hỗ trợ 200.000 đồng/ngư dân). Đối với chủ tàu Trương Văn Đức được hỗ trợ 25 triệu đồng.

#Vay thêm 250 triệu USD cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý việc vay bổ sung vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc trị giá 250,62 triệu USD để sử dụng cho dự án này. Đồng thời, Chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để dự án đi vào khai thác thương mại trong năm 2016.

#Rơi thang máy, 10 người nhập viện: Trưa 18/7, Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Trương Hoàng Minh (27 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bị chấn thương cột sống, thắt lưng do thang máy bị rơi. Tai nạn xảy ra khi anh Minh cùng 9 người khác bước vào thang máy ở tầng 6 của tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) tối 17/7. Sau khi đóng cửa, thang máy bất ngờ rơi từ tầng 6 xuống tầng 1 làm nhiều người bị thương. Trong đó bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nga (22 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam) bị chấn thương nặng nhất khi gãy 1/3 xương đùi trái, gãy xương gót hai bên phải bó bột.

#Đà Nẵng họp nóng vì vụ việc 'đất vàng cho con Bí thư Thành ủy': Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng họp gấp về việc con gái ông Trần Thọ là chị Trần Thị Yến Minh (giáo viên) được bố trí 400 m2 đất tái định cư ở quận Cẩm Lệ nhưng xin chuyển về trung tâm thành phố, đổi lại diện tích 180 m2 tại ngã tư Trần Quý Cáp – Phan Bội Châu (quận Hải Châu) – sự việc gây xôn xao công chúng ít giờ trước đó. Dù là cuộc họp của Thường vụ thành ủy, nhưng báo chí được dự công khai. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giải thích từ trước đến nay việc bố trí đất tái định cư cho dân là theo phương án được duyệt. Người dân có mong muốn đổi sang khu vực khác sẽ được chính quyền xem xét, bố trí trên cơ sở nơi chuyển đến còn đất, kèm điều kiện nộp tiền đất tái định cư theo khung giá ở khu vực mới. “Dĩ nhiên, giá nhà nước quy định thấp hơn giá thị trường khoảng 50% đến 70%”, ông Thơ nói.

#Hàng loạt trường ĐH dành chục tỷ đồng để 'dụ' thí sinh: Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) là một trong những trường có mức học bổng được đánh giá hấp dẫn nhất. Mùa tuyển sinh này, trường dành 13 tỷ đồng để trao cho những thí sinh đậu điểm cao. Trong đó, mức học bổng toàn phần cho 4 năm học trị giá 156 triệu đồng với chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng. Để được nhận suất này, thí sinh phải có từ 25,5 điểm trở lên đối với ngành quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng, từ 24 điểm đối với ngành quản lý nguồn lợi thủy sản và từ 24,5 điểm đối với tất cả ngành còn lại.

Tin nóng thế giới ngày 19/7:

#Mưa tuyết sớm bất thường ở Úc: Báo Anh Guardian đưa tin cho biết đợt không khí lạnh nêu trên đã làm nhiệt độ giảm xuống mức âm 10 độ C ở hầu hết các vùng ở bang New South Wales và Queensland, trong khi đó thành phố Sydney được ghi nhận là có tháng 7 lạnh nhất trong 44 năm qua với nhiệt độ khi về đêm khoảng 7 độ C.

#Mexico bắt 7 quan chức nghi hỗ trợ trùm Guzman vượt ngục: Ngày 17-7, Văn phòng tổng chưởng lý Mexico cho biết họ đã bắt giữ bảy quan chức có liên quan đến cuộc vượt ngục của trùm ma túy Joaquin Guzman. Cuộc vượt ngục của trùm ma túy Joaquin Guzman đang làm Tổng thống Enrique Penã Nieto mất uy tín trầm trọng. Do vậy, chính quyền Mexico đang làm mọi cách để truy tìm tội phạm, đồng thời siết chặt xử lý lũng đoạn trong chính bộ máy nhà nước.

#Động đất ở nam Thái Bình Dương, cảnh báo sóng thần: Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ở nam Thái Bình Dương gần quần đảo Solomon sáng nay 18-7.Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất nằm ngoài khơi tỉnh Lata (quần đảo Solomon) 80km, sâu chỉ khoảng 10km. Ban đầu cơ quan này cho biết động đất có cường độ 7,5 độ richter, sau chỉnh lại còn 6,9 độ richter.

#Trung Quốc trục xuất 9 du khách xem băng “khủng bố”: Trung Quốc sẽ trục xuất chín du khách nước ngoài mà họ bắt giữ hồi cuối tuần qua sau khi xem một đoạn băng “khủng bố”.Reuters cho biết chín du khách gồm năm người Nam Phi, ba người Anh và một người Ấn Độ. Các nhà chức trách khu vực phía bắc Nội Mông vào cuối tuần trước đã bắt giữ chín du khách trên, cùng với 11 người khác khi nhóm này tham gia chuyến du lịch tìm hiểu lịch sử Trung Quốc kéo dài 47 ngày. Những người bị bắt giữ hầu hết là người lớn tuổi.

#LHQ trả lời Campuchia về bản đồ phân định biên giới: Đáp lại yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Liên Hợp Quốc (LHQ) cung cấp một phần thông tin về bản đồ phân định biên giới với Việt Nam và sẽ tiếp tục tìm kiếm các tài liệu này. “Chúng tôi đã cung cấp cho Campuchia thông tin mà chúng tôi có thể tìm thấy, LHQ cũng đang tiếp tục tìm kiếm những tài liệu chính mà Phnom Penh đề nghị”, VOA dẫn lời bà Eri Kaneko, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết hôm qua.

#Vì sao Thái Lan đột ngột hoãn mua tàu ngầm Trung Quốc: Bộ quốc phòng Thái Lan ngày 15/7 đã bất ngờ tuyên bố hoãn thương vụ mua ba tàu ngầm Trung Quốc trị giá hơn một tỷ USD, trong động thái được tin là có sự tác động từ Washington. Theo Xinhua, phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwan đã đề nghị tư lệnh hải quân nước này, đô đốc Kraisorn Chansuvanit, cần xem lại kế hoạch mua ba tàu ngầm Trung Quốc. Và bản kế hoạch mua sắm sẽ không được đệ trình lên nội các để thông qua vào thời điểm này.

#Putin lệnh lập lực lượng quân dự bị mới: Tổng thống Nga Putin yêu cầu lập lực lượng vũ trang dự bị mới, một phần trong các bước đi nhằm nâng cao huấn luyện và sự sẵn sàng chiến đấu. So với lực lượng dự bị hiện tại, điểm khác của lực lượng mới là “các quân nhân bán thời gian” sẽ được trả lương trọn vẹn cả tháng và được huấn luyện thường xuyên. Các quan chức quốc phòng Nga trước đây từng cho biết lực lượng dự bị mới ban đầu có khoảng 5.000 người, một con số nhỏ so với quân ở tiền phương là 750.000 người.

#Trung Quốc lắp ráp thủy phi cơ nội địa khổng lồ: Trung Quốc ngày 17/7 đã bắt đầu lắp ráp thủy phi cơ đầu tiên được phát triển nội địa, AG-600, được khẳng định sẽ là thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Một công ty dự kiến sẽ dùng nó để chuyên chở khách du lịch tới các bãi cạn và các đảo ở Biển Đông. Buổi lễ đánh dấu việc khởi động lắp ráp thủy phi cơ được cho là lớn nhất thế giới đã được tổ chức hôm 16/7 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

An Nguyên

Theo GĐVN

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x