Tin mới nhất vụ động đất ở Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên đến 10.000

29/04/15, 06:00 Tin Tổng Hợp

Tin mới nhất về vụ động đất ở Nepal: Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 28/4, cuộc sống của khoảng 8 triệu người tại Nepal đã bị ảnh hưởng bởi động đất. Thủ tướng Nepal cũng cho biết số người thiệt mạng vì động đất ở nước này có thể lên tới con số 10.000 người.

CNN dẫn số liệu do nhà chức trách Nepal công bố hôm 28/4 cho biết, số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Nepal hôm 25/4 đã lên đến hơn 4.400 người. Số người bị thương là hơn 8.000.

Liên Hợp Quốc ước tính có 8 triệu người cùng hơn hai triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó 1,4 triệu người đang cần được hỗ trợ về lương thực. “Theo những ước tính ban đầu và dựa trên bản đồ mới nhất về cường độ của động đất, 8 triệu người tại 39 khu vực đã bị ảnh hưởng, trong đó có 11 khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 2 triệu người cư trú”, thông cáo của Văn phòng điều phối cư trú của Liên Hợp Quốc cho biết.

Lực lượng cứu hộ tại Nepal vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót

Thủ tướng Nepal Sushil Koirala ngày 28/4 cũng cảnh báo, số người thiệt mạng sau động đất có thể lên tới 10.000 người vì những thông tin tại những khu vực vùng núi xa xôi vẫn chưa được cập nhật. “Chính phủ đang làm mọi điều có thể để tìm kiếm và cứu hộ” nạn nhân của trận động đất, Thủ tướng Sushil Koirala cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters. “Đây là một thách thức và thời khắc vô cùng khó khăn với Nepal”.

Thủ đô Kathmandu trong cảnh tan hoang, tuy nhiên còn ở những nơi xa hơn, bên ngoài thành phố, tình hình được dự báo có thể cũng tệ hại không kém.

Nhiều cộng đồng ở những nơi hẻo lánh, vùng núi cao bị tàn phá nặng nề nhưng việc tiếp cận các khu vực này hiện gặp rất nhiều khó khăn bởi đường sá bị chia cắt, giao thông tắc nghẽn, hệ thống thông tin liên lạc không ổn định.

Tất cả các bệnh viện đều phải đối mặt với tình trạng quá tải và thiếu trầm trọng trang thiết bị y tế. Bác sĩ phải chuyển hàng trăm bệnh nhân ra khỏi những bệnh viện cổ, thực hiện phẫu thuật ở các cơ sở tạm.

Người dân phải ngủ ngoài trời do lo ngại dư chấn còn tiếp diễn

Nepal và các khu vực xung quanh đang tiếp tục hứng chịu các dư chấn khiến hàng nghìn người tại thủ đô Kathmandu đêm qua phải ngủ ngoài trời. Nước, thực phẩm và điện bị hạn chế với nỗi lo bệnh dịch lan rộng.

Chính phủ Nepal ngày 28/4 tiếp tục hỏa táng các nạn nhân thiệt mạng trong động đất để ngăn chặn dịch bệnh. Theo một số nguồn tin, tất cả những người leo núi bị mắc kẹt trên khu cắm trại ở núi Everest đã được trực thăng chuyển đến nơi an toàn.

Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc đang cung cấp thực phẩm và xe tải để phân phát, trong khi UNICEF đang đưa lều trại và thiết bị y tế tới.

Viện trợ từ các tổ chức quốc tế đang được chuyển tới người dân nơi đây

WHO cũng phân phát các thiết bị hỗ trợ điều trị cho khoảng 40.000 người. Nhiều tổ chức quốc tế và lực lượng cứu trợ các nước đã tới Nepal.

Tuy vậy, các nhân viên cứu hộ cho biết phản ứng ban đầu diễn ra chậm và không đủ. Nhiều hàng hóa cứu trợ được máy bay chuyển tới Katmandu, nhưng công tác phân phát bị trì hoãn do thiếu nhân viên dỡ hàng, còn khâu vận chuyển tới cho người bị nạn cũng khó khăn.

Thanh Tùng (tổng hợp)

Theo Báo Gia Đình Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x