Tín hiệu gì từ việc ông Vương Kỳ Sơn tiết lộ thân phận “Tổ trưởng” của mình?

11/09/17, 11:48 Trung Quốc

Mới đây, ông Vương Kỳ Sơn đã công khai thân phận “Tổ trưởng Tổ lãnh đạo Công tác dò xét Trung ương” của mình trên truyền thông. Điều này gây ra nhiều đồn đoán trong dư luận.

Ông Vương Kỳ Sơn - Thường ủy Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Tổ trưởng Tổ lãnh đạo công tác dò xét Trung ương. (Ảnh: China Digital Times)
Ông Vương Kỳ Sơn – Thường ủy Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Tổ trưởng Tổ lãnh đạo công tác dò xét Trung ương. (Ảnh: China Digital Times)

Ngày 05/09, website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đăng tin rằng, Thường ủy Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Tổ trưởng Tổ lãnh đạo Công tác dò xét Trung ương – ông Vương Kỳ Sơn, từ ngày 03-05/09, đã tiến hành công tác điều tra nghiên cứu và chủ trì hội nghị tọa đàm công tác dò xét tại tỉnh Hồ Nam.

Do gần đây có rất nhiều tin đồn liên quan đến Vương Kỳ Sơn, lúc này, chức vụ “Tổ trưởng Tổ lãnh đạo Công tác dò xét Trung ương” của ông Vương Kỳ Sơn được công khai trên truyền thông, ngoại giới cho rằng đây là dấu hiệu bất thường.

Gần đây, có nhân sĩ nhân quyền Trung Quốc hiện đang cư trú ở Mỹ tiết lộ trên Twitter rằng, ông Vương Kỳ Sơn hiện tại đang bị bệnh ung thư, đang nằm ở bệnh viện Quân đội 301. Sau khi tin đồn này được truyền ra, ngoại giới đã đưa ra rất nhiều phán đoán.

Tờ Voachinese ngày 05/09 đưa tin ám chỉ rằng, kênh phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “ruồng bỏ” ông Vương Kỳ Sơn. Trong đó có dẫn thuật thống kê của truyền thông Nhật Bản cho biết, từ ngày 01/07-03/09, ông Tập Cận Bình xuất hiện tổng cộng đến 920 lần trong các bản tin của Tân Hoa Xã, còn ông Vương Kỳ Sơn chỉ được nhắc đến 18 lần, và kể từ sau ngày 06/08, Tân Hoa Xã không hề đề cập đến cái tên Vương Kỳ Sơn.

Nhưng có điều trùng hợp là, vào buổi tối ngày 05/09, cả Tân Hoa Xã và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đều đăng đoạn video về chuyến công tác điều tra nghiên cứu của ông Vương Kỳ Sơn tại Hồ Nam từ ngày 03-05/09. Hơn nữa còn công khai thân phận “Tổ trưởng Tổ lãnh đạo Công tác dò xét Trung ương” của ông Vương Kỳ Sơn.

Có phân tích cho rằng, điều này đưa ra 2 tín hiệu lớn: Một là, dập tắt tin đồn từ nước ngoài liên quan đến vấn để sức khỏe của ông Vương Kỳ Sơn. Hai là, công bố thân phận Tổ trưởng Tổ lãnh đạo Công tác dò xét Trung ương của ông Vương Kỳ Sơn, để ám chỉ việc ông Vương Kỳ Sơn sẽ được giữ lại trong trong Đại hội 19, mặc dù đã quá tuổi.

Từ tháng 06 cho đến nay, những tin đồn liên quan đến ông Vương Kỳ Sơn liên tiếp xuất hiện. Đặc biệt là sau hội nghị Bắc Đới Hà, ông Vương Kỳ Sơn một lần nữa dùng hình thức “ẩn thân”, thì những phỏng đoán liên quan đến tiền đồ của ông Vương lại càng xuất hiện nhiều hơn nữa.

Ngày 24/08, tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun đăng bài viết với tiêu đề “Vương Kỳ Sơn vô danh”, bài viết đưa ra “danh sách 7 Thường ủy Bộ Chính trị khóa mới của ĐCSTQ” trong đó không có ông Vương Kỳ Sơn, và cho biết thêm rằng đây là danh sách đã thống nhất sau hội nghị Bắc Đới Hà, ông Vương Kỳ Sơn vì đã quá tuổi nên sẽ thoái lui.

Và cũng ngay trong ngày hôm đó, ông Vương Kỳ Sơn lại công khai lộ diện trên trang Caixin sau một thời gian dài vắng bóng. Caixin đăng bài cho biết, ông Vương Kỳ Sơn đã đến phúng viếng tặng vòng hoa trong tang lễ của ông An Chí Văn, cựu Ủy viên Cố vấn kinh tế tài chính Trung ương. Đây được coi là sự xuất hiện với mục đích bác bỏ tin đồn ở trên.

Ngoài ra, vào ngày 17/07 ông Vương Kỳ Sơn đã công khai phát biểu trên Nhân Dân Nhật Báo rằng, Tổ dò xét Trung ương và “Tập trung ương” là thống nhất với nhau, hết thảy sự việc trọng đại đều báo lên để trung ương quyết định, sau Đại hội 19 Tổ dò xét Trung ương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình.

Cũng vào thời gian đó có phân tích cho rằng, việc này cho thấy quan hệ liên minh Tập Cận Bình – Vương Kỳ Sơn đã đi vào ổn định. Sau Đại hội 19, Tập – Vương vẫn sẽ tiếp tục đả hổ, thanh trừ hủ bại, bởi vì hai đại lão hổ Giang Trạch Dận và Tăng Khánh Hồng vẫn chưa bị xét xử, Tập – Vương không thể bỏ lửng giữa chừng.

Trước hội nghị Bắc Đới Hà, trong hội nghị cấp cao của ĐCSTQ ông Tập Cận Bình đã phát biểu đưa ra 4 cái “bằng mọi giá”, bao gồm: “Trung ương bằng mọi giá bảo vệ các lãnh đạo cấp cao đang ở đầu sóng ngọn gió; bằng mọi giá thanh trừ các thế lực phản kháng trong nội Đảng; bằng mọi giá ứng đối với áp lực từ bên ngoài sau Đại hội 19; bằng mọi giá trấn áp những nhân tố bất ổn định trong nội Đảng”.

Sau đó ngoại giới đã phân tích giảng giải, đây là lời kêu gọi đối thủ đầu hàng trước Đại hội 19 của ông Tập, đồng cũng là lời khẳng định ông Vương Kỳ Sơn vẫn tiếp tục phụ trách vai trò đả hổ sau Đại hội 19.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x