Thượng nghị sĩ Graham: Trump đã sẵn sàng, rất hào hứng về năm 2022

15/02/21, 06:19 Thế giới

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 14/2 cho biết ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Donald Trump và cho biết cựu tổng tư lệnh đã sẵn sàng bước tiếp sau khi ông được Thượng viện tuyên bố trắng án trong phiên tòa luận tội lần hai, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Palm Beach ở Bãi biển Tây Palm, Florida, vào ngày 20/1/2021
Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Palm Beach ở Bãi biển Tây Palm, Florida, vào ngày 20/1/2021. (Ảnh qua AFP)

“Cựu tổng thống rất biết ơn các luật sư của mình, ông ấy đánh giá cao sự giúp đỡ mà tất cả chúng ta đã thực hiện,” Graham cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News và cho biết thêm rằng ông Trump “đã chuẩn bị sẵn sàng và xây dựng lại Đảng Cộng hòa, ông ấy rất hào hứng về năm 2022 và tôi sẽ xuống nói chuyện với ông vào tuần tới.”

Graham, đảng viên Cộng hòa cấp cao trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết ông Trump đang tức giận với một số người trong đảng Cộng hòa vì đã tiếp tay với hành động tìm cách luận tội ông lần 2. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã bỏ phiếu để tuyên bố trắng án cho Trump nhưng lại có bài phát biểu đề nghị ông đối mặt với truy tố hình sự.

“Tôi nghĩ đến bài phát biểu của Thượng nghị sĩ McConnell, ông ấy đã trút được gánh nặng ra khỏi thân, nhưng không may lại đặt gánh nặng lên lưng những người Cộng hòa. Bài phát biểu đó bạn sẽ thấy trong các chiến dịch năm 2022, tôi sẽ tưởng tượng nếu bạn là một đảng viên Đảng Cộng hòa đang chạy ở Georgia, Arizona, New Hampshire, nơi chúng tôi có cơ hội giành lại Thượng viện, họ có thể đang đăng bài phát biểu của Thượng nghị sĩ McConnell và hỏi bạn về điều đó nếu bạn là một ứng cử viên,” Graham nói trong cuộc phỏng vấn hôm 14/2.

“Tôi nghĩ bài phát biểu của [McConnell] là một ngoại lệ liên quan đến cảm nhận của đảng Cộng hòa về tất cả những điều này,” Graham nói thêm.

Mặc cho nhà lập pháp lâu năm của Đảng Cộng hòa từ South Carolina đề nghị cựu tổng thống chịu trách nhiệm thúc đẩy các báo cáo sau cuộc bầu cử ngày 3/11. Tuy nhiên, đối với những tuyên bố của mình về cuộc bầu cử, Graham cho biết ông tin rằng nó được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

Tháng trước, các nhà quản lý luận tội Hạ viện đã luận tội Trump vì bị cáo buộc kích động bạo lực vào ngày 6/1 – mô tả đó là một cuộc nổi dậy – sau khi một cuộc bạo động nổ ra tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, nơi đã bị xâm phạm trong khi các thành viên Quốc hội đang chứng nhận cuộc bầu cử.

Các luật sư của Trump lập luận rằng các bình luận của ông đã được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất, thêm vào đó việc luận tội một cựu tổng thống là vi hiến.

Vào hôm 13/2, ông Trump cho biết ông đang suy nghĩ về tương lai chính trị của riêng mình mà không tiết lộ chi tiết.

“Trong những tháng tới, tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn tiếp tục cuộc hành trình tuyệt vời của chúng ta cùng nhau để đạt được sự vĩ đại của nước Mỹ cho tất cả người dân của chúng ta,” ông nói trong một tuyên bố, đồng thời ca ngợi sự tha bổng của ông.

“Lịch sử của chúng ta, phong trào yêu nước và cao đẹp của chúng ta nhằm làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại chỉ mới bắt đầu,” ông Trump nói thêm.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x