Thủ tướng Xuân Phúc: Việt Nam sẵn sàng cho việc công bố tình trạng khẩn cấp 

31/01/20, 15:27 Việt Nam

Ngừng cấp visa du lịch cho khách Trung Quốc, tạm ngừng các hoạt động đưa tour du lịch qua lại giữa hai bên, dừng việc đưa người Việt Nam sang Trung Quốc lao động trong lúc có dịch… là một số giải pháp được đưa ra để chuẩn bị sẵn cho việc công bố tình trạng khẩn cấp về dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chiều 30/1. (Ảnh qua vnexpress)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chiều 30/1. (Ảnh qua vnexpress)

Chiều 30/1, tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải công bố chính thức rằng tình hình bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán rất nhanh và rất nghiêm trọng, trên phạm vi toàn cầu.

Con số thương vong tăng nhanh qua từng ngày nhưng thực tế ‘tình hình còn xấu hơn’

Việt Nam đã chủ động và có giải pháp sớm, hiện kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh song vì dịch bệnh bùng phát trên phạm vi rộng, diễn biến xấu, Việt Nam lại có chung biên giới với Trung Quốc nên nguy cơ bị lây lan là rất cao.

Vào sáng ngày 30/1, tại Trung Quốc đã có 170 người chết vì bệnh và có khoảng 9.000 ca nghi nhiễm virus Corona, con số thương vong tăng nhanh qua từng ngày nhưng “thực tế tôi được biết, tình hình còn xấu hơn”, Thủ tướng cho hay.

Các bác sĩ tại thành phố Vũ Hán đang chăm sóc cho một bệnh nhân nhiễm virus Corona.
Các bác sĩ tại thành phố Vũ Hán đang chăm sóc cho một bệnh nhân nhiễm virus Corona. (Ảnh qua plo)

Đặc biệt là trong tuần tới, tình hình dịch bệnh có thể bùng phát khi Trung Quốc dự báo 5-7 ngày nữa sẽ tới đỉnh bệnh dịch tại Vũ Hán. Diễn biến đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Trước tình hình trên, Thủ tướng đã giao Bộ Y tế phối hợp Bộ Tư pháp chuẩn bị cơ sở pháp lý, sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp.

Dừng đưa người Việt Nam qua Trung, ngừng cấp visa cho du khách TQ

Để thực hiện hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng và công văn của Ban Bí thư vừa ban hành, Thủ tướng nêu ra hàng loạt giải pháp nhằm ngăn ngừa, chống dịch bệnh liên quan đến virus Corona. Dưới đây là một số giải pháp được đưa ra:

  • Cấm hẳn việc đi lại, kiểm chặt trên các đường mòn lối mở, dừng việc người Việt qua Trung Quốc, đồng thời sơ tán công dân Việt Nam khi cần thiết;

  • Giám sát chặt chẽ người Trung Quốc về Việt Nam ăn tết và di chuyển;

  • Tạm dừng việc giao lưu buôn bán qua lại tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc, không khuyến khích khách du lịch vào Lạng Sơn, Quảng Ninh…

  • Ngành hàng không không được đưa – đón máy bay từ điểm có dịch đến Việt Nam và ngược lại…

  • Ngừng cấp visa cho khách du lịch từ Trung Quốc, trừ trường hợp công vụ;
  • Học sinh chưa cần phải nghỉ học nhưng khuyến nghị nên đeo khẩu trang, đặc biệt là tại các địa điểm đông người…

Cũng liên quan đến việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới đang hoành hành tại Trung Quốc, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30/1 cho biết, ông đã ký sắc lệnh đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở Viễn Đông. 

Các nhân viên an ninh đo thân nhiệt của hành khách trên một chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh hạ cánh xuống sân bay Tolmachevo, Novosibirsk, Nga. (Ảnh qua AP)
Các nhân viên an ninh đo thân nhiệt của hành khách trên một chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh hạ cánh xuống sân bay Tolmachevo, Novosibirsk, Nga. (Ảnh qua AP)

Cùng ngày (30/1), Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo sẽ ngừng cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc, vốn được sử dụng để nhập cảnh vào các khu vực của vùng Viễn Đông và miền tây Nga…

“Chúng tôi phải làm mọi thứ để bảo vệ người dân của mình”, Thủ tướng Mishustin giải thích.

Trước đó, giới chức Nga cũng cho hay rằng, nước này sẽ hạn chế hoạt động các tuyến đường sắt Trung Quốc kể từ ngày 31/1… 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x