Thủ tướng Xuân Phúc: Không tăng ‘sốc’ giá xăng, chưa tăng giá điện trong năm 2020

14/05/20, 11:15 Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ban ngành liên quan không tăng giá xăng dầu một cách đột biến và không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020 này.

Thủ tướng Xuân Phúc yêu cầu không tăng ‘sốc’ giá xăng và chưa tăng giá điện trong năm 2020 này. (Ảnh qua nld)
Thủ tướng Xuân Phúc yêu cầu không tăng ‘sốc’ giá xăng và chưa tăng giá điện trong năm 2020 này. (Ảnh qua nld)

Ngày 13/5, Văn phòng Chính phủ cho biết vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý I/2020.

Ổn định giá xăng, không để tăng ‘đột biến’

Theo đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý với công tác quản lý, điều hành một số mặt hàng thiết yếu.

Cụ thể với xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước, hỗ trợ đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá xăng trong nước tăng trên dưới 600 đồng/lít tùy loại

Trước đề nghị của Thủ tướng, cùng ngày (13/5), Liên bộ Công thương – Tài chính cho biết, đã điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu trong nước và áp dụng mức giá này kể từ 15h ngày 13/5 cho đến phiên điều chỉnh tiếp theo. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92: Tăng 578 đồng/lít; Không cao hơn 11.520 đồng/lít.

Xăng RON95-III: Tăng 604 đồng/lít; Không cao hơn 12.235 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: Giảm 84 đồng/lít; Không cao hơn 9.857 đồng/lít.

Dầu hỏa: Giảm 83 đồng/lít; Không cao hơn 7.882 đồng/lít.

Giá xăng bật tăng sau chuỗi giảm liên tiếp 8 phiên. (Ảnh qua nld)
Giá xăng bật tăng sau chuỗi giảm liên tiếp 8 phiên. (Ảnh qua nld)

Dầu mazut 180CST 3.5S: Giảm 125 đồng/kg; Không cao hơn 8.545 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/5 có xu hướng tăng, nhất là đối với các loại xăng. Riêng giá dầu hỏa và dầu mazut mặc dù cũng có xu hướng tăng nhưng giá bình quân trong kỳ giảm nhẹ so với kỳ trước.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (hôm 28/4), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 308 đồng/lít; Dầu diesel giảm 882 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut giảm 657 đồng/kg.

Không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong 2020

Liên quan đến giá điện, trong kết luận của mình, Thủ tướng cũng yêu cầu không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020. Đối với việc miễn, giảm giá điện trong 3 tháng cho một số đối tượng ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đánh giá, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả, nhất là giảm giá điện đối với đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo.

Đồng thời, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán, chủ động thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để tránh trường hợp lỗ và treo các khoản lỗ khi thực hiện chương trình giảm giá điện hỗ trợ khách hàng; tránh gây áp lực giá trong năm 2021 và thời gian tới…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x