Thủ tướng Lý Khắc Cường mỉa mai Tập Cận Bình: “Làm gì cũng phải lượng sức”

22/07/20, 09:52 Trung Quốc

Sau hàng loạt những động thái ‘vùi dập thể diện’ Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây tiếp tục châm chọc “Giấc mộng Trung Hoa” của ông Tập khi nhấn mạnh rằng “làm gì cũng phải lượng sức”.

Lý Khắc Cường tiếp tục châm chọc “Giấc mộng Trung Hoa” của ông Tập khi nhấn mạnh rằng “làm gì cũng phải lượng sức”. (Ảnh qua AFP)

Vào 15/7, tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ ra rằng, các khoản ngân sách mới đặc biệt của chính quyền địa phương trong năm nay sẽ được sử dụng cho “sáu ổn định” cùng “sáu bảo đảm”. Nghiêm cấm dùng ngân sách vào việc thay thế các khoản nợ hiện có, quyết không được phép thi công các “công trình khoe khoang hình ảnh hay các công trình nhằm tô vẽ bộ mặt”.

Tại cuộc họp, ông Lý cũng chỉ ra rằng chính quyền địa phương nên tối ưu hóa đường hướng đầu tư của quỹ trái phiếu chính phủ. Ông chỉ trích một số nơi tùy tiện phá bỏ các khu vực không phải là khu vực đã quá lỗi thời hoặc khu ổ chuột cần cải tạo, “không cân nhắc vấn đề tiền đến từ đâu” tạo thành gánh nặng tài chính to lớn cho quốc gia.

Đáng chú ý, Thủ tướng Lý Khắc Cường còn nhấn mạnh “Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển, làm gì cũng phải cố gắng hết sức nhưng phải lượng sức”.

Ngoại giới nói rằng phát biểu của Thủ tướng Lý có ám chỉ điều khác. Tờ Liberty Times (Đài Loan) cho biết, phát biểu của ông Lý dường như là đang ngầm đấu lại với Giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Tập.

Trên thực tế, những phát biểu gần đây của ông Lý Khắc Cường thường xuyên lật ngửa con át chủ bài kinh tế của ĐCSTQ, chọc thủng chiến lược bong bóng “thoát nghèo toàn diện và xây dựng một xã hội khá giả” mà chính quyền ông Tập vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy.

Tại Lưỡng Hội, ông Lý Khắc Cường cũng đã bất ngờ tiết lộ sự thật rằng Trung Quốc có tới “600 triệu người có thu nhập trung bình hàng tháng dưới 1.000 (nhân dân tệ)” (tương đương 3,3 triệu đồng) và còn đề xướng nền kinh tế vỉa hè để người dân có thể tự tìm sinh kế. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị chính quyền ngăn chặn với lý do gây bất lợi cho “hình ảnh quốc gia”.

Lý Khắc Cường đề xướng “nền kinh tế vỉa hè” để người dân có thể tự tìm sinh kế nhưng bị chính quyền ngăn chặn với lý do gây bất lợi cho “hình ảnh quốc gia”. (Ảnh qua Reuters)

Tờ Up Media (Đài Loan) nhận xét rằng “nền kinh tế vỉa hè” của ông Lý Khắc Cường bị huỷ bỏ thẳng tay, thực ra là một cuộc đấu tranh đường lối do suy thoái kinh tế hiện tại gây ra. Việc này khiến ông Tập Cận Bình, người muốn thiết lập thành tựu chính trị của mình vào thời kỳ cuối của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13” mất hết thể diện.

Mặc dù tình hình lũ lụt đang rất nghiêm trọng nhưng ông Tập vẫn bất chấp “truyền thống” và không một lần đi kiểm tra các khu vực bị thảm họa, thậm chí cũng không xuất hiện công khai để hướng dẫn phòng chống lụt bão và cứu trợ thảm họa. Trái lại, ông Lý Khắc Cường đã có một chuyến thị sát quan trọng đến tỉnh Quý Châu, dẫu cho đây không phải là nơi chịu ảnh hưởng của lũ lụt nặng nề nhất.

Tờ RFI cho biết, sau khi ông Tập ra chỉ lệnh “theo sát chỉ thị của người tối cao”, ông Lý Khắc Cường đã không thể nói được gì trong các sự vụ. Xung đột hiện tại giữa ông Tập và ông Lý chủ yếu là về phương diện thi hành biện pháp chính trị, “Tập muốn giữ thể diện, còn Lý muốn thay đổi thực chất”.

Giữa bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang rơi vào nguy hiểm, ngoại giới nhận thấy rằng ông Lý Khắc Cường đã nhiều lần công khai nhấn mạnh việc “bảo đảm việc làm”“bảo đảm sinh kế”, còn chính quyền ông Tập lại liên tục khuấy động xung đột xã hội và gây ra rắc rối.

Ông Thái Kỳ (Cai Qi), Thị trưởng Bắc Kinh, và cũng là thân tín của ông Tập cũng gây ra các cuộc biểu tình của tầng lớp tư sản trung lưu ở Bắc Kinh, khi cưỡng chế dỡ bỏ các ngôi nhà nhỏ có chủ quyền và biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh. Về vấn đề này, ông Lý đã chỉ trích một số chính quyền địa phương tùy ý phá hủy nhà dân tại một cuộc họp, cho thấy ông Lý không hài lòng với Thị trưởng Bắc Kinh.

Mặc dù kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng Chủ tịch Tập mới đây tiếp tục “đổ tiền” vào Ấn Độ, Châu Phi, Iran và các quốc gia khác dưới danh nghĩa trợ giúp chống lại dịch bệnh. Trái lại, mặc dù lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người ở 27 tỉnh của Trung Quốc nhưng quỹ cứu trợ duy nhất được chính quyền công bố chỉ vỏn vẹn 309 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.026 tỷ đồng), theo đó, trung bình mỗi người dân được nhận chưa đến 10 nhân dân tệ (khoảng 33.000 đồng). Hơn nữa, quỹ cứu trợ này chỉ được sử dụng để khôi phục cơ sở bị thiệt hại, không phải để cứu trợ trực tiếp nạn nhân.

Theo báo cáo, lũ lụt năm nay đã khiến rất nhiều nhà dân bị phá hủy hoàn toàn, đất nông nghiệp bị nhấn chìm, thiệt hại về người và tài sản rất nặng nề. Người dân đang phàn nàn rằng họ đã không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ và họ chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x