Thủ tướng Iraq phản đối liên quân Ả rập không kích

02/10/14, 10:21 Thế giới

Thủ tướng Iraq là ông Haider al-Abadi vừa lên tiếng phản đối các quốc gia Ả Rập tham gia không kích chống lại ISIS ở nước này.

quan doi i
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai xe bọc thép và xe tăng trên biên giới với Syria nhằm đối phó tiến công của ISIS.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn BBC, ông Haider al-Abadi cho biết, quân đội Iraq sẽ đánh bại ISIS “nếu chúng tôi có yểm trợ hữu hiệu trên không”, ông cũng nhấn mạnh Iraq không cần bộ binh nước ngoài tham gia.

“Chúng tôi đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng, Iraq sẽ không chấp nhận bất kỳ lực lượng bộ binh nào trong cuộc chiến này ngoại trừ quân trong nước”.

Một số quốc gia Ả Rập bao gồm Ả Rập Saudi và Jordan, đã tham gia vào liên minh quốc tế chống lại ISIS. Máy bay của họ vừa thực hiện các đợt oanh tạc Syria, chỉ có số chiến đấu cơ đến từ Mỹ, Anh và Pháp đánh vào các mục tiêu ở Iraq.

Vào tối 1/10, Pháp cho biết sẽ gửi thêm ba máy bay chiến đấu và tàu chiến tới Vùng Vịnh để hỗ trợ cuộc chiến chống lại ISIS. Theo quân đội Pháp, loạt máy bay phản lực Rafale sẽ được triển khai tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nâng tổng số máy bay Pháp hoạt động tại căn cứ này lên 9 chiếc.

khong kich
Máy bay lực lượng không quânbốn quốc gia Ả Rập đã tấn công các mục tiêu ở Syria, nhưng không phải Iraq.

Các lực lượng chính phủ Iraq đã “dự trù” những đe dọa tiềm tàng từ ISIS cũng như loại trừ khả năng nhóm này sẽ tấn công thủ đô Baghdad, ông Abadi nhấn mạnh, nói thêm mình không hề chủ quan. Thủ tướng  Iraq cũng cho biết đang tái cơ cấu quân đội nhằm nâng cao khả năng phòng vệ, nhờ Anh trợ giúp huấn luyện, hỗ trợ tình báo, công nghệ và đã được chấp thuận.

Ông Abadi cho rằng “phân cực quốc tế và khu vực” là một trong các nguyên nhân giúp ISIS phát triển như hiện giờ và bày tỏ mong muốn cải thiện mối quan hệ với các nước láng giềng.

Ông Abadi là người Ả Rập dòng Shia, đã lập nên một chính phủ liên hiệp vào tháng Chín sau khi tiền nhiệm Nouri Maliki từ chức vì bị các nhóm Ả Rập thiếu số dòng Sunni và người Kurd tại Iraq cáo buộc tội chuyên quyền và theo đuổi chính sách giáo phái.

tho nhi ki dan
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn để đối phó với sự lan tràn của 1,5 triệu người tị nạn từ Syria, đang tìm kiếm nơi trú ẩn từ cuộc xung đột.

Kể từ tháng Tám đến nay, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hơn 230 đợt không kích vào các vị trí của ISIS tại Iraq. Chiến dịch đã được mở rộng sang Syria vào ngày 22/9, với thêm 70 vụ không kích gần đây. Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Qatar và UAE đã tham gia hoặc đóng góp cho chiến dịch không quân tại Syria.

Ông Abadi cho biết đã gửi một phái đoàn đến Damascus để yêu cầu các nước láng giềng nhắm vào mục tiêu ISIS ở Syria với lý do cần thiết phải ngăn chặn hành động có tính “khủng bố vượt biên nhất thời” này (ám chỉ đợt không kích Iraq).

Thiên Hà, Bruce Phan – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x